Dấu ấn những ngày hè tình nguyện

07/08/2022 - 14:59

PNO - Diễn ra từ ngày 5/6 đến 7/8, các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2022 thu hút sự tham gia của 90.388 chiến sĩ tình nguyện và 112.598 người dân.

 

Các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2022
Các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2022 thu hút 90.388 chiến sĩ tham gia - Ảnh: CTV

Năm 2022, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM triển khai các chiến dịch tình nguyện hè: “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh” và chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Gia sư áo xanh”.

Qua 64 ngày hè với 5 ngày hoạt động cao điểm, 90.388 chiến sĩ tình nguyện cùng 112.598 người dân đã thực hiện nhiều công trình, phần việc tương đương với 766.456 ngày công.

Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” lần thứ 29 - năm 2022 được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM triển khai từ ngày 5/6 đến ngày 7/8 tại TPHCM và 17 tỉnh (Tây Ninh, Bình Phước, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Phú Yên, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh, Tiền Giang, Long An, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang), đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” lần thứ 29 - năm 2022 được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM triển khai từ ngày 5/6 đến ngày 7/8 tại TPHCM và 17 tỉnh (Tây Ninh, Bình Phước, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Phú Yên, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh, Tiền Giang, Long An, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang); đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - Ảnh: CTV
Các chiến sĩ “Mùa hè xanh” đã khơi thông dòng chảy 22 tuyến kênh, rạch trên địa bàn TP; tổ chức 27 chương trình giới thiệu tổng quan về chương trình chuyển đổi số của TP; tổ chức 90 hoạt động tuyên truyền về kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân cho đoàn viên, thanh niên, người dân thành phố
Các chiến sĩ “Mùa hè xanh” đã khơi thông dòng chảy 22 tuyến kênh, rạch trên địa bàn TP; tổ chức 27 chương trình giới thiệu tổng quan về chương trình chuyển đổi số của TP; tổ chức 90 hoạt động tuyên truyền về kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân cho đoàn viên, thanh niên, người dân TP... - Ảnh: CTV
Tại TP, chiến dịch tập trung các hoạt động tuyên truyền xây dựng văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông, đền ơn đáp nghĩa...
Tại TPHCM, chiến dịch tập trung các hoạt động tuyên truyền xây dựng văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông... - Ảnh: CTV
Các công trình giao thông nông thôn đã là thương hiệu của tuổi trẻ Đại học Bách Khoa TPHCM khi tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tại các mặt trận tỉnh.
Các công trình giao thông nông thôn đã là "thương hiệu" của tuổi trẻ Đại học Bách Khoa TPHCM khi tham gia chiến dịch tình nguyện "Mùa hè xanh" tại các mặt trận tỉnh - Ảnh: CTV

 

Các chiến sĩ “Hoa phượng đỏ” đã tổ chức tổ chức 225 sân chơi “Khoa học vui”, “Vui học tiếng Anh”, “Văn hoá giao thông”… dành cho thiếu nhi; 120 chương trình hỗ trợ chăm lo trẻ em cơ nhỡ, người già neo đơn tại các mái ấm, nhà mở, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn TP; 10 chương trình “Âm nhạc dân tộc học đường” dành cho học sinh…
Các chiến sĩ “Hoa phượng đỏ” đã tổ chức 225 sân chơi “Khoa học vui”, “Vui học tiếng Anh”, “Văn hóa giao thông”… dành cho thiếu nhi; 120 chương trình hỗ trợ chăm lo trẻ em cơ nhỡ, người già neo đơn tại các mái ấm, nhà mở, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn TP; 10 chương trình “Âm nhạc dân tộc học đường” dành cho học sinh… - Ảnh: CTV

Các chiến sĩ Hoa phượng đỏ bàn giao nhà tình bạn tại huyện Củ Chi.
Các chiến sĩ "Hoa phượng đỏ" bàn giao nhà tình bạn tại huyện Củ Chi - Ảnh: CTV
Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” lần thứ 21 - năm 2022 Với tinh thần “Lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, cdo Ban Thường vụ Thành đoàn TPHCM triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên công nhân và người lao động trên địa bàn TP - Ảnh: CTV.
Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” lần thứ 21 - năm 2022 "ra quân" với tinh thần “Lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng” - Ảnh: CTV
Tham gia các đội hình: y bác sĩ trẻ, sửa chữa điện, chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp, tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến, quảng bá du lịch..., các chiến sĩ đã thực hiện: công trình “Sửa chữa, lắp mới, cải tạo hệ thống điện, cáp viễn thông cho 12 tuyến hẻm và khu lưu trú thanh niên công nhân trên địa bàn thành phố”; lắp đặt hệ thống điện, chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời và sửa chữa điện cho 300 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; lắp đặt 7 bồn rửa tay tại các trường học, khu dân cư, khu lưu trú thanh niên công nhân; hướng dẫn 23.361 người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3 - 4)…
Tham gia các đội hình y bác sĩ trẻ, sửa chữa điện, chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp, tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến... các chiến sĩ "Kỳ nghỉ hồng" đã thực hiện công trình: "Sửa chữa, lắp mới, cải tạo hệ thống điện, cáp viễn thông cho 12 tuyến hẻm và khu lưu trú thanh niên công nhân trên địa bàn TP”; lắp đặt hệ thống điện, chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời và sửa chữa điện cho 300 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; hướng dẫn 23.361 người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3 - 4)… - Ảnh: CTV
Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” lần thứ 16 - năm 2022 với lực lượng vũ trang tham gia xây dựng, sửa chữa 4 căn nhà đồng đội; trao tặng 30 phương tiện sinh kế cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên hoàn lương, sau cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng; trao tặng 1.092 phần quà thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương - bệnh binh, gia đình thương binh, liệt sĩ; tổ chức 71 hoạt động trải nghiệm đời sống, sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ thông qua các chương trình “Một ngày làm công an”, “Một ngày làm chiến sĩ lực lượng vũ trang”, “Một ngày làm chiến sĩ dân quân”…
Với chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” lần thứ 16 - năm 2022, lực lượng vũ trang tham gia xây dựng, sửa chữa 4 căn nhà đồng đội; trao tặng 30 phương tiện sinh kế cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên hoàn lương, sau cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng; thăm, trao tặng 1.092 phần quà đến mẹ Việt Nam anh hùng, thương - bệnh binh, gia đình thương binh, liệt sĩ... - Ảnh: CTV
Các tổ chức 71 hoạt động trải nghiệm đời sống, sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ thông qua các chương trình “Một ngày làm công an”, “Một ngày làm chiến sĩ lực lượng vũ trang”, “Một ngày làm chiến sĩ dân quân”…
Các chiến sĩ "Hành quân xanh" cũng tổ chức nhiều hoạt động tập huấn công tác phòng, chống tội phạm, phòng cháy - chữa cháy; tổ chức các hoạt động trải nghiệm “Một ngày làm công an”, “Một ngày làm chiến sĩ lực lượng vũ trang”, “Một ngày làm chiến sĩ dân quân”… - Ảnh: CTV
Chương trình “Tiếp sức mùa thi” lần thứ 26 - năm 2022 do Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM (Hội Sinh viên Việt Nam TPHM) tổ chức thu hút 5.932 sinh viên tình nguyện tham gia 16 đội hình thường trực tại 158 điểm thi. Qua đó, hỗ trợ cho hơn 80.000 lượt thí sinh và phụ huynh.
Chương trình “Tiếp sức mùa thi” lần thứ 26 - năm 2022 do Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM (Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM) tổ chức thu hút 5.932 sinh viên tình nguyện tham gia 16 đội hình thường trực tại 158 điểm thi - Ảnh: CTV
Qua đó, hỗ trợ cho hơn 80.000 lượt thí sinh và phụ huynh.
Chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2022 đã hỗ trợ cho hơn 80.000 lượt thí sinh và phụ huynh - Ảnh: CTV
Năm 2022, chương trình “Gia sư áo xanh” lần đầu tiên triển khai đợt hoạt động cao điểm hè với gần 500 gia sư tình nguyện động tập trung ở các địa bàn có nhiều công nhân sinh sống, làm việc (các quận 6, 7, 12, Bình Tân, huyện Hóc Môn, Nhà Bè).
Năm 2022, chương trình “Gia sư áo xanh” lần đầu tiên triển khai đợt hoạt động cao điểm hè với gần 500 gia sư tình nguyện, hoạt động tập trung ở các địa bàn có nhiều công nhân sinh sống, làm việc (quận 6, 7, 12, Bình Tân; huyện Hóc Môn, Nhà Bè) - Ảnh: CTV
Các hoạt động tình nguyện hè tại đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) có 29 chiến sĩ tình nguyện “Mùa hè xanh” và 49 chiến sĩ tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” tham gia nhiều công trình, phần việc phục vụ thanh thiếu nhi, người dân trên đảo.
Các hoạt động tình nguyện hè tại đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) có 29 chiến sĩ tình nguyện “Mùa hè xanh” và 49 chiến sĩ tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” - Ảnh: CTV
Lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên đảo Phú Quý.
Lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên đảo Phú Quý - Ảnh: CTV
Từ ngày 12 đến 26/7, hơn 110 tình nguyện viên là cán bộ, giáo viên, giảng viên, sinh viên, công chức, viên chức, người lao động, y, bác sĩ trẻ đã tham gia nhiều hoạt động thiết thực Tại Mặt trận tại tỉnh Attapeu và tỉnh Champasak nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tnhằm chào mừng 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) - Ảnh: CTV.
Từ ngày 12 đến 26/7, hơn 110 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã tham gia nhiều hoạt động thiết thực tại tỉnh Attapeu và tỉnh Champasak (Lào), nhằm chào mừng 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) - Ảnh: CTV
 tư vấn, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 5.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 50 tủ thuốc y tế gia đình; tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và trao tặng chế phẩm nông nghiệp cho 500 người dân; tổ chức 2 ngày hội thiếu nhi và 9 sân chơi thiếu nhi; cải tạo 2 phòng đọc sách tại trường tiểu học hữu nghị Việt - Lào; trao tặng nhiều phần quà có giá trị cho thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn…
Tại mặt trận Lào, các chiến sĩ tình nguyện đã thực hiện các sân chơi thiếu nhi trong nhà; cải tạo 2 phòng đọc sách thiếu nhi; tư vấn, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 5.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 50 tủ thuốc y tế gia đình; tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và trao tặng chế phẩm nông nghiệp cho 500 người dân... - Ảnh: CTV
Lắp đặt sân chơi trong nhà phục vụ thiếu nhi tỉnh Champasak (Lào) - Ảnh: Thu Duyên.
Lắp đặt sân chơi trong nhà phục vụ thiếu nhi tỉnh Champasak (Lào) - Ảnh: CTV
Thành đoàn đã tiếp nhận 71 sinh viên tình nguyện quốc tế Malaysia của tham gia các hoạt động tình nguyện tại phường Hiệp Thành (quận 12), xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh), xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) và xã Tam Thôn Hiệp (huyện Cần Giờ) và mời gọi 28 sinh viên Lào đang học tập tại TPHCM tham gia các hoạt động tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.
Năm 2022, Thành đoàn TPHCM cũng tiếp nhận 71 sinh viên tình nguyện quốc tế Malaysia tham gia các hoạt động tình nguyện tại phường Hiệp Thành (quận 12), xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh), xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) và xã Tam Thôn Hiệp (huyện Cần Giờ) và mời gọi 28 sinh viên Lào đang học tập tại TPHCM tham gia các hoạt động tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè - Ảnh: CTV
Trong mùa chiến dịch tình nguyện năm 2022, đã có 522 đoàn viên ưu tú là chiến sĩ tình nguyện được kết nạp Đảng; 3.963 thanh niên là chiến sĩ tình nguyện được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh... Lễ kết nạp Đảng cho em Nhan Ngọc Hảo Tiên - học sinh trường THPT Trần Khai Nguyên (quận 5). - Ảnh: CTV.
Trong mùa chiến dịch tình nguyện năm 2022, có 522 đoàn viên ưu tú là chiến sĩ tình nguyện được kết nạp Đảng; 3.963 thanh niên là chiến sĩ tình nguyện được kết nạp Đoàn... Trong ảnh: Lễ kết nạp Đảng cho bạn Nhan Ngọc Hảo Tiên - học sinh trường THPT Trần Khai Nguyên (quận 5) - Ảnh: CTV

Lễ tổng kết các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2022 diễn ra tối 7/8 tại Công viên văn hóa Đầm Sen.

Tam Bình
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI