Đất đá vẫn chực chờ đổ xuống xung quanh thủy điện Rào Trăng 3

15/10/2020 - 08:17

PNO - Sau nhiều nỗ lực đi đường thủy, đoàn cứu hộ cũng tiếp cận được thủy điện Rào Trăng 3.

 

Đoàn cứu  nạn hướng bờ sông do ông Phan Thiên Đinh (áo trắng) dẫn đầu
Đoàn cứu hộ, cứu nạn do ông Phan Thiên Định (áo trắng) - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế dẫn đầu
Sau nhiều giờ đi từ phía lòng hồ thủy điện Hương Điền đoàn đã tiếp cận hiện trường
Sau nhiều giờ đi từ phía lòng hồ thủy điện Hương Điền, đoàn đã tiếp cận hiện trường
Hình ảnh đất đá sạt  nằm ngổn ngang bên trông thủy điện Rào Trăng 3
Hình ảnh đất đá sạt lở nằm ngổn ngang bên trong thủy điện Rào Trăng 3
Tại vị trí lán trại nơi 13 cán bộ, sĩ quan quân đội gặp nạn bị vùi lắp trong đất đá
Vị trí lán trại nơi 13 cán bộ, sĩ quan quân đội gặp nạn 
Toàn bộ khu vực sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 trải dài gần 1km
Toàn bộ khu vực sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 trải dài gần 1km
Một số điểm mới trên sườn núi ở vị trí sát thủy điện Rào Trăng 3 cũng đang bắt đầu sạt lỏ
Một số điểm mới trên sườn núi ở vị trí sát thủy điện Rào Trăng 3 cũng đang bắt đầu sạt lở
Để tìm 13 người gặp nạn tại vị trí này là rất khó khăn, do đất đá chôn vùi từng đoạn đường
Để tìm 13 người gặp nạn tại vị trí này rất khó khăn, do đất đá chôn vùi từng đoạn đường
Một số xe mú đang còn ở thủy điện Rào Trăng 3 nhanh chóng bóc dỡ các lớp đất  trên bề mặt để tìm các nạn nhân mất tích
Một số xe múc đang còn ở thủy điện Rào Trăng 3 nhanh chóng bóc dỡ các lớp đất rạt lở để tìm các nạn nhân mất tích
Địa hình hiểm trở, đất đá sạt lỡ khắp đường đi một thách thức lớn cho đoàn cức trợ
Địa hình hiểm trở, đất đá ngổn ngang khắp đường đi là một thách thức lớn đối với các lực lượng đang tham gia cứu nạn tại đây
Lực lượng cứu hộ đã dùng Flycam để tìm kiếm không phát hiện người bị nạn trên mặt đất và các khu vực lân cận rhủy điện Rào Trăng 3
Lực lượng cứu hộ dùng flycam để tìm kiếm người bị nạn
Flycam cũng được sử dụng để khảo sát hiện trường đồng thời bay lên Thủy điện Alin – B2 kiểm tra an toàn hồ đập, khảo sát thiệt hại nhằm có biện pháp ứng phó cũng như cung cấp nhu yếu phẩm
Flycam cũng được sử dụng để khảo sát hiện trường đồng thời bay lên Thủy điện Alin – B2 kiểm tra an toàn hồ đập, khảo sát thiệt hại nhằm có biện pháp ứng phó cũng như cung cấp nhu yếu phẩm.
Đường đi vào thủy điện Rào Trăng 3 hiện có nhiều điểm sạt lở, do đó các phương tiện cơ giới hạng nặng phục vụ cho công tác tìm kiếm những người mất tích hiện chưa thể vào được.
Đường đi vào thủy điện Rào Trăng 3 hiện có nhiều điểm sạt lở, do đó các phương tiện cơ giới hạng nặng phục vụ cho công tác tìm kiếm những người mất tích hiện chưa thể vào được.
Bộ đôi công binh tiếp tục dọn đất đá, để các phương tiện cơ  giới có thể vào  tham gai công tác cứu nạn
Bộ đội công binh tiếp tục dọn đất đá 2 bên đường để các phương tiện cơ giới có thể vào tham gia công tác cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3.
Trong ngày 14/10, lực lượng đã cứu được 19 người đưa ra ngoài an toàn, trong đó có 2 chuyên gia người Ấn Độ và 17 công nhân người Việt Nam; tìm được 1 thi thể đưa về bàn giao an táng. Phối hợp cung cấp một số thực phẩm cần thiết cho những công nhân đang ở lại Thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4
Trong ngày 14/10, lực lượng hộ đã đưa được 19 người đưa ra ngoài an toàn, trong đó có 2 chuyên gia người Ấn Độ và 17 công nhân người Việt Nam; tìm được 1 thi thể đưa về bàn giao an táng; phối hợp cung cấp một số thực phẩm cần thiết cho những công nhân đang ở lại Thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4.
Trong khi đó ở bên ngoài Sở chi huy tiền phương đặt tại xã Phong Xuân, hàng nghìn ánh mắt đang nhìn về phía núi,  Dẫu cho những hy vọng mong manh ấy cạn dần theo thời gian
Trong khi đó ở bên ngoài Sở chỉ huy tiền phương đặt tại xã Phong Xuân (huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên - Huế) hàng nghìn ánh mắt đang nhìn về phía núi, dẫu cho những hy vọng mong manh cạn dần theo thời gian.
Clip: Lực lượng cứu hộ tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3

 Thuận Hóa - Trần Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI