Đắp lá trị bỏng, nữ bệnh nhân bị hoại tử đen vùng đùi, bốc mùi hôi hám

26/05/2021 - 17:30

PNO - Thay vì đi bệnh viện, nữ bệnh nhân tại Phú Thọ lại đắp lá chữa bỏng khiến toàn bộ vùng đùi hoại tử đen, bốc mùi hôi hám...

 

Nữ bệnh nhân hoại tử đen hai bên đùi, chảy dịch hôi hám
Nữ bệnh nhân hoại tử đen hai bên đùi, chảy dịch hôi hám

Chiều 26/5, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng vùng đùi do tự ý dùng thuốc lá trị bỏng. 

Trước đó, chị N.T.H. (Phú Thọ) bị bỏng nhưng không tới bệnh viện mà đắp thuốc lá điều trị tại nhà 4 ngày. Sau đó, vùng bỏng của chị đau nhức. Bệnh nhân sốt cao, vùng bỏng bắt đầu bốc mùi hôi nên mới tới bệnh viện kiểm tra. 

Bệnh nhân tới khám trong tình trạng đau nhức nhiều, hạn chế vận động hai chi dưới,vùng mặt trước đùi trái, đùi phải vết bỏng độ II,III,chảy dịch vàng, lở loét, phía trên có vùng da bị hoại tử đen, chảy dịch hôi, tanh. Bệnh nhân sốt rét run trên 38 độ C.

Các bác sĩ cho biết, với trường hợp này, nếu tới bệnh viện xử lý vết thương ngay thì bệnh nhân sẽ sớm hồi phục. Tuy nhiên, do tự ý đắp lá, nhiễm trùng nặng nên quá trình điều trị tiếp theo sẽ rất khó khăn, lâu dài.

Gần đây, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ liên tục cảnh báo đến người dân về các trường hợp bệnh nhân nhập viện điều trị trong tình trạng nhiễm trùng nặng vết bỏng do đắp lá thuốc điều trị, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người quá tin tưởng vào tác dụng kỳ diệu của đắp lá thuốc. Sau khi đắp, có những bệnh nhân vùng bỏng đã hoại tử sâu, phải ghép da rất phức tạp, để lại nhiều di chứng cho bệnh nhân cũng như thời gian điều trị kéo dài. 

Các bác sĩ khuyến cáo, khi bị bỏng trước tiên cần cách ly bệnh nhân xa tác nhân gây bỏng, băng nhẹ hoặc che phủ vết thương bằng gạc, vải sạch rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI