Đạo Diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thành Vinh: “Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng từ việc Mỹ áp thuế 100% với phim nhập khẩu”

07/05/2025 - 10:36

PNO - Báo Phụ nữ TPHCM đã phỏng vấn đạo diễn, Nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh xung quanh thông báo mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ áp thuế 100% đối với phim sản xuất bên ngoài nước Mỹ và phim nhập khẩu vào Mỹ.

Ông là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh, tham gia thị trường mua bán phim, dự nhiều hội chợ, sự kiện điện ảnh quốc tế, từng có mặt trong đoàn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia chương trình xúc tiến du lịch - điện ảnh Việt Nam tại Mỹ.

NSƯT Vũ Thành Vinh (bìa trái) cùng đoàn của Việt Nam trao đổi kinh nghiệm với các đạo diễn, nhà sản xuất nổi tiếng tại Mỹ - Ảnh do nhân vật cung cấp
NSƯT Vũ Thành Vinh (bìa trái) cùng đoàn của Việt Nam trao đổi kinh nghiệm với các đạo diễn, nhà sản xuất nổi tiếng tại Mỹ - Ảnh do nhân vật cung cấp

Phóng viên: Thưa đạo diễn, Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Vũ Thành Vinh, điện ảnh Việt nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu Mỹ chính thức áp thuế 100%?

Đạo diễn, NSƯT Vũ Thành Vinh: Về phía Việt Nam, thời điểm này tôi nghĩ chưa bị ảnh hưởng nhiều. Vì thật ra, phim Việt phát hành tại Mỹ chỉ đang làm theo hướng trải nghiệm là chính, chưa có doanh thu, thậm chí lỗ do chi phí đưa ê kíp sang giao lưu không ít. Không riêng Mỹ, ở cả châu Á, việc phim Việt đạt doanh thu khả quan cũng rất khó. Nhiều bên đang phát hành với mục đích chủ yếu để quảng bá trong nước, phục vụ nhóm nhỏ kiều bào và phần nào giới thiệu phim Việt với quốc tế, kết nối, học hỏi.

Nếu ông Trump áp thuế, Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng ở khía cạnh các nhà sản xuất (NSX) phim của Mỹ sẽ cân nhắc việc đến nước ta để làm phim, tìm bối cảnh, sản xuất. Ảnh hưởng này là không nhỏ vì Việt Nam đang có nhiều chính sách ưu đãi đối với các nhà làm phim quốc tế. Không chỉ Việt Nam, các nước từng có phim trường được nhiều đoàn phim của Mỹ chọn lựa cũng sẽ bị ảnh hưởng tương tự.

* Theo quan sát của ông, thị trường phim Hollywood gần đây phát triển như thế nào?

- Tôi thấy thị trường phim Hollywood có dấu hiệu chững lại vì nhiều lý do. Đầu tiên, sau nhiều cuộc biểu tình của người lao động trong đó có biên kịch, hậu kỳ... đòi quyền lợi chính đáng, thị trường phim ở Mỹ gần như kém sôi động như trước. Tình hình kinh tế khó khăn chung cũng làm sụt giảm nguồn đầu tư cho phim ảnh. Đặc biệt, ảnh hưởng của dịch COVID-19 và việc lên ngôi của những nền tảng xem phim trực tuyến đang làm thay đổi thói quen nghe nhìn của khán giả.

Chưa kể, trong một thời gian dài, phim Mỹ không tạo ra bất ngờ hay bất cứ sự bùng nổ nào. Ngoại trừ Avatar là thương hiệu lớn, còn lại, khán giả Việt gần như không chờ đợi phim nào từ Hollywood. Như bên tôi (Công ty Truyền thông Khang - PV), ngay từ đầu, chúng tôi đã quyết định không mua phim do Mỹ thực hiện. Thứ nhất, số tiền cần để mua phim quá lớn. Thứ hai, nhu cầu người xem với phim Mỹ đã giảm rất nhiều. Có thể 5-10 năm trước, các phim bom tấn hành động thu hút người xem nhưng nếu cứ đi vào lối mòn, sau này, khán giả không còn hào hứng. Hollywood đang mất nhiều điểm với khán giả quốc tế dù tại thị trường Bắc Mỹ, thế độc tôn của phim do Mỹ sản xuất vẫn được duy trì.
Hiện nay, nếu Tổng thống Trump áp thuế, thị trường phim Hollywood sẽ tiếp tục gặp khó khăn. Các nhà làm phim phải suy tính lại về kế hoạch sản xuất.

Lật mặt 8: Vòng tay nắng, phim  Việt  mới  nhất trong  danh sách phim Việt trăm  ti
Lật mặt 8: Vòng tay nắng, phim Việt mới nhất trong danh sách phim Việt trăm tỉ

* Việt Nam nên làm gì nếu Mỹ chính thức thực hiện việc áp thuế?

- Chúng ta nên chú trọng vào phát triển thị trường trong nước vì theo tôi, điện ảnh Việt rất tiềm năng, trong 3-5 năm nữa sẽ càng bùng nổ. Tôi từng đi qua một số thị trường khác, như Thái Lan chẳng hạn. Thị trường phim ảnh của họ không sôi động bằng Việt Nam. Tôi thực sự bất ngờ vì nhiều NSX của Thái Lan làm ra một số phim chỉ hướng đến việc phát hành cho khán giả Việt. Họ chỉnh sửa kịch bản, mời diễn viên Việt tham gia như một sự kết nối, giúp khâu quảng bá tốt hơn.
Thị trường phim Việt trong nước đang lớn, doanh thu tại rạp mỗi ngày 30-50 tỉ đồng nếu trước đây được xem là “khủng” thì giờ lại bình thường. Từ đầu năm đến nay, phim đạt hơn 100 tỉ đồng chiếm đa số. Tôi tin trong tương lai, doanh thu còn “khủng” hơn bây giờ rất nhiều.

* Điều gì khiến ông có niềm tin đó?

- Thứ nhất, hệ sinh thái rạp đang tăng nhiều. Trước đây, ở miền Tây, số rạp chiếu tại các tỉnh, thành thưa thớt, thậm chí có tỉnh không có cụm rạp nhưng bây giờ, về miền Tây thấy bà con đi xem phim rất đông. Họ đi xem sớm và rất ủng hộ phim Việt. Lúc trước, chỉ có 2 thị trường lớn ở TPHCM và Hà Nội còn bây giờ, nhiều địa phương có lượng khán giả đến rạp đông không kém.

Thứ hai, số lượng phim Việt sản xuất ngày càng nhiều, đa dạng chủ đề, câu chuyện. Các NSX mạnh dạn hơn với những kịch bản mới lạ. Từ số lượng nhiều như thế, sự cạnh tranh được đẩy mạnh, các NSX bắt đầu quan tâm hơn đến chất lượng phim. Đó cũng là điều tôi muốn nói đến ở ý thứ ba, phải công nhận phim Việt ngày càng chất lượng. Khán giả hiện nay, đặc biệt là khán giả trẻ, thưởng thức phim với đòi hỏi cao hơn. Họ không xem lại những mô típ cũ dù trong quá khứ chúng từng thành công. Họ nắm bắt mọi thứ rất nhanh, được xem nhiều phim quốc tế hay nên nếu cho họ xem những bộ phim hời hợt, dễ đoán, họ sẽ không chấp nhận.

Từng có một số NSX quốc tế nói với tôi hãy làm phim “remake” nhưng tôi từ chối vì có hay thế nào, đó cũng là món cũ và thời điểm này, khán giả sẽ không chuộng. Thị trường phim Việt hiện tại cực kỳ tiềm năng nhưng đây cũng là lúc các nhà làm phim nên tập trung để nâng chất lượng phim, nối dài chuỗi thành công tại rạp, giữ được niềm tin của công chúng dành cho phim Việt.

* Xin cảm ơn ông.

Diễm Mi (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI