Đánh người yêu gẫy 4 cái răng vì không chịu đi chơi

19/08/2016 - 14:38

PNO - Hai lần rủ Ngọc đi chơi không thành, Đức đã về nhà lấy côn đánh người yêu gẫy 4 cái răng cho bõ tức.

Chiều ngày 19/8, ông Nguyễn Đức Thắng - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh xác nhận, TAND huyện Hương Sơn mới mở phiên tòa xét xử lưu động trên địa bàn đối với bị cáo Cao Xuân Đức, 23 tuổi với tội danh cố ý đánh người gây thương tích.

Nạn nhân của Đức chính là cô bạn gái Nguyễn Thị Ngọc (18 tuổi, ngụ thôn Bảo Thượng, xã Sơn Quang). Được biết, vào ngày 21/3/2016, Ngọc đi học qua thôn 3, xã Sơn Giang thì gặp Đức đang chơi ở đây.

Danh nguoi yeu gay 4 cai rang vi khong chiu di choi
Chân dung Cao Xuân Đức.

Giữa hai người vốn có quan hệ tình cảm từ trước nên khi gặp nhau, Đức đã rủ đi chơi cùng nhưng Ngọc không đồng ý.

Đức tức giận chạy xe máy về nhà lấy đôi côn quay trở lại đường cũ chờ để dằn mặt Ngọc. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, Ngọc đi học về thì bị Đức chặn xe lại. Tại đây, Đức tiếp tục rủ Ngọc đi chơi, nhưng Ngọc không đồng ý và lấy điện thoại gọi điện cho người thân. Thấy vậy, Đức liền cầm côn đánh vào miệng khiến Ngọc bị gãy, vỡ 4 chiếc răng.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ và kết quả tranh tụng tại tòa, TAND huyện Hương Sơn đã tuyên phạt bị cáo Cao Văn Đức 24 tháng tù giam về tội “cố ý gây thương tích”.

"Nạn nhân và người thân cũng đến tham dự phiên xét xử. Họ rất bức xúc trước hành vi mà Đức gây ra. Vào năm 2012, Đức đã từng bị xử phạt 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản" - ông Thắng cho hay.

Đoàn Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI