Dâng hương tưởng nhớ Má Rành và giao lưu cùng nhân chứng lịch sử

30/04/2020 - 06:13

PNO - Hội LHPN TPHCM dâng hương tưởng nhớ Má Rành, tổ chức sinh hoạt truyền thống, gặp gỡ và giao lưu cùng nhân chứng lịch sử.

Sáng ngày 29/4, bà Võ Thị Dung - Phó bí thư Thành ủy TPHCM và đoàn đại biểu Thành uỷ, UBND, HĐND, UB MTTQ Việt Nam, Hội LHPN TP.HCM đã đến dâng hoa, dâng hương tại đền tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rành, huyện Củ Chi nhân kỷ niệm 45 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và 134 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2020).

Đoàn đã đến dâng hương tại đền tưởng miện Má Rành, huyện Củ Chi.
Đoàn đến dâng hương tại đền tưởng miện Má Rành, huyện Củ Chi.  

Sau lễ dâng hương tưởng nhớ má Rành, Hội LHPN TP.HCM tổ chức sinh hoạt truyền thống, gặp gỡ và giao lưu cùng nhân chứng lịch sử là cô Sáu Trong (tên thật là Võ Thị Tiệp) - Trung đội trưởng Trung đội Nữ Du kích Củ Chi.

Giao lưu nhân chứng lịch sử - Cô Sáu Trong - Trung đội trưởng đội nữ Du kích Củ Chi.
Giao lưu nhân chứng lịch sử - cô Sáu Trong - Trung đội trưởng đội nữ Du kích Củ Chi. 

Cùng dự có bà Nguyễn Thị Ngọc Yến - Trưởng ban Công tác phía Nam Trung ương Hội LHPN Việt Nam, bà Nguyễn Thị Bạch Mai - Phó ban Dân vận Thành ủy TP.HCM, bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM cùng các dì nguyên Chủ tịch Hội LHPN TPHCM qua các thời kỳ.

bà Nguyễn Thị Ngọc Yến – Trưởng ban Công tác phía Nam Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng quà cho vợ chồng cô Sáu Trong.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến - Trưởng ban Công tác phía Nam Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng quà cho vợ chồng cô Sáu Trong.

Cô Sáu Trong sinh năm 1950, trong một gia đình nông dân nghèo ở ấp Phú Hòa, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, tỉnh Gia Định (nay là xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TPHCM). Từ năm 13 tuổi, cô đã tham gia hoạt động cách mạng, tổ chức cơ sở trong lực lượng địch, diệt ác ôn và là Trung đội trưởng Trung đội Nữ du kích Củ Chi. Cô được Nhà nước trao tặng nhiều Huy hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, diệt cơ giới và Huân chương Chiến công hạng Ba cùng với nhiều huân chương cao quý khác.

Hội LHPN TPHCM tặng quà cho vợ chồng cô Sáu Trong.
Hội LHPN TPHCM tặng quà cho vợ chồng cô Sáu Trong. 

Các dì, các chị và các đoàn viên thanh niên Hội LHPN TPHCM đã có dịp nghe cô kể lại những câu chuyện kháng chiến. 

Sau cùng, cô Sáu Trong nhắn gửi: “Xưa tuổi trẻ Bác Hồ đi theo con đường cứu nước, tuổi trẻ hôm nay phải có trách nhiệm xây dựng, bảo vệ đất nước, nhất là hiện nay chúng ta đang chiến đấu với dịch bệnh COVID-19, cô mong các bạn đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy sức trẻ tham gia chống dịch”.

Bà Lân Thị Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM đến thăm các gia đình nhân chứng lịch sử trên địa bàn huyện Củ Cji.
Bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM, đến thăm các gia đình nhân chứng lịch sử trên địa bàn huyện Củ Chi.

Dịp này, Hội LHPN TP.HCM đã đến thăm các cô Võ Thị Mô, Lê Thị Sương, Trần Thị Ro, Huỳnh Thị Thảo - là những nhân chứng lịch sử tại huyện Củ Chi.

bà Trần Thị Phương Hoa -  Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM cũng đến thăm các gia đình nữ nhân chứng lịch sử.
Bà Trần Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, đến thăm các gia đình các nhân chứng lịch sử.

Thiên Ân - Hoài  An 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI