Đắk Lắk: Điều tra nhóm đối tượng cho vay lãi suất hơn 400%/năm

14/12/2021 - 08:35

PNO - Nhóm đối tượng từ Hải Phòng vào Đắk Lắk tổ chức cho vay nặng lãi với lãi suất từ 121,7% - 405,5%/năm.

Sáng 14/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã phối hợp với Công an huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk điều tra, xử lý một nhóm đối tượng từ Hải Phòng vào Đắk Lắk để cho vay nặng lãi.

Các đối tượng trên gồm: Bùi Văn Thiện (SN 1999), Phạm Hồng Thái (SN 1991), Đỗ Văn Hợp (SN 1990, cùng tạm trú huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk).

Qua khám xét địa điểm hoạt động của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan
Cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan tại nơi hoạt động của nhóm đối tượng

Thông tin ban đầu cho biết, từ tháng 3-11/2021, các đối tượng nói trên từ TP. Hải Phòng vào huyện M'Đrắk để tổ chức hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi với mức lãi suất từ 121,7% - 405,5%/năm.

Quá trình hoạt động, nhóm đối tượng nói trên cho khoảng 150 người vay tiền với tổng số tiền giao dịch hơn 4 tỷ đồng. "Khách hàng" được nhóm đối tượng này nhắm đến là những người có thu nhập thấp, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở địa phương khó khăn trong mùa dịch, những người có nhu cầu “vay nóng” hoặc vay không có tài sản thế chấp.

Các đối tượng tại cơ quan công an
Các đối tượng tại cơ quan công an


Khám xét địa điểm hoạt động tín dụng đen của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách, tang vật liên quan.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI