Chống hàng gian, hàng giả: Cần luật mạnh, cán bộ “sạch”

18/06/2025 - 06:38

PNO - Một trong những vấn đề được đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm tại phiên thảo luận ngày 17/6 là tình trạng hàng gian, hàng giả đang tràn lan trên thị trường, thương mại điện tử và được tiếp tay bởi những người nổi tiếng.

Trích dẫn các số liệu thống kê qua các năm, đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám khẳng định đây là “quốc nạn”. “Năm 2023, lực lượng quản lý thị trường xử lý hơn 52.000 vụ buôn lậu, hàng giả. Năm 2024, con số này là 47.000 vụ. Riêng 4 tháng đầu năm 2025 đã có hơn 34.000 vụ hàng gian, hàng giả bị phát hiện, thu nộp hơn 4.800 tỉ đồng, khởi tố 1.450 vụ.

Ông Phạm Đình Tuấn, Phó chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, bị bắt với cáo buộc sản xuất cồn y tế giả bằng Methanol và nước
Ông Phạm Đình Tuấn, Phó chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, bị bắt với cáo buộc sản xuất cồn y tế giả bằng Methanol và nước

Thực tế đó cho thấy, sản xuất hàng giả, hàng nhái không hề thuyên giảm, bất chấp nỗ lực của các cơ quan chức năng” - ông Tô Văn Tám bức xúc.

Đại biểu Quốc hội Lê Hữu Trí (Khánh Hòa) đặt vấn đề: Việt Nam có cả hệ thống pháp luật quản lý bao quát ở tất cả các lĩnh vực, nhiều tầng nấc từ biên giới, cửa khẩu, vào trong nội địa, khu dân cư… Thế nhưng, hàng trăm tấn thuốc tây, thực phẩm, đồ ăn thức uống giả… vẫn được sản xuất, lưu hành, kinh doanh, thậm chí bày bán trong cả trường học, nhà thuốc, bệnh viện.

Trước vấn nạn này, đại biểu Tô Văn Tám đề nghị Chính phủ rà soát quá trình tổ chức thực hiện công tác phòng chống hàng gian, hàng giả của các đơn vị, địa phương nhằm chấn chỉnh kịp thời. Đại biểu Lê Hữu Trí cho rằng, Chính phủ không thể xem nhẹ vấn đề này mà phải có phương thức quản lý mạnh mẽ, có hành lang pháp lý nghiêm minh.

Đặc biệt, phải phát hiện, thanh lọc các cán bộ thoái hóa về đạo đức, bao che và tiếp tay cho hành vi phạm pháp như một số vụ việc đã xảy ra trong thời gian qua.

Giải trình, làm rõ ý kiến của các đại biểu tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên thừa nhận, việc quản lý hàng gian, hàng giả hiện còn nhiều khó khăn, do nó mang lại lợi nhuận lớn, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Trong khi đó, lực lượng quản lý còn hạn chế, phối hợp giữa các cơ quan chưa đồng bộ, chế tài chưa đủ sức răn đe, một số cán bộ thoái hóa, biến chất tiếp tay cho vi phạm.

Để bảo vệ người tiêu dùng, trong thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục tham mưu hoàn thiện các chính sách pháp luật về phân định thẩm quyền, trách nhiệm phòng chống hàng gian, hàng giả của các địa phương, cơ quan chức năng; cơ chế phối hợp liên ngành. Đặc biệt, tới đây, Chính phủ sẽ trình Quốc hội dự thảo Luật Thương mại điện tử, dự kiến vào kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV, diễn ra cuối năm nay.

Luật Thương mại điện tử sẽ làm rõ trách nhiệm các bộ ngành, địa phương, cơ quan chức năng trong việc quản lý mô hình thương mại điện tử và livestream bán hàng. Luật này cũng sẽ rà soát, xử lý việc lợi dụng livestream và các website bán hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, đồng thời tăng cường kết nối giữa các địa phương, phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống hàng giả.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI