'Nạn' tiếp tay cho hàng giả, đại biểu yêu cầu “thanh lọc” cán bộ thoái hoá đạo đức

17/06/2025 - 10:17

PNO - Hàng gian, hàng giả là vấn đề bức xúc được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm trong phiên thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội sáng nay.

Đại biểu Tô Văn Tám (đoàn Kon Tum) - ảnh: QH
Đại biểu Tô Văn Tám (đoàn Kon Tum) - Ảnh: QH

Hàng giả, hàng gian là quốc nạn

Sáng 17/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và những tháng đầu năm 2025.

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Tô Văn Tám (đoàn Kon Tum) trích số liệu: năm 2023, lực lượng Quản lý thị trường xử lý hơn 52.000 vụ buôn lậu, hàng giả. Năm 2024, con số này là 47.000 vụ. Chỉ riêng 4 tháng đầu năm 2025, đã có hơn 34.000 vụ hàng gian, hàng giả bị phát hiện, thu nộp hơn 4.800 tỉ đồng, khởi tố 1.450 vụ.

Từ đó cho thấy, sản xuất hàng giả, hàng nhái không hề thuyên giảm, bất chấp nỗ lực cơ quan chức năng.

Theo đại biểu, hàng gian, hàng giả không chỉ trực tiếp đe dọa tới tính mạng của người dân mà còn làm suy giảm uy tín thương hiệu uy tín, niềm tin vào các doanh nghiệp trong nước, gây thất thu thuế...

Hơn nửa triệu hàng giả tồn tại gần 5 năm trên thị trường, nhiều hàng giả là mỹ phẩm, thực phẩm, thuốc giả và các hàng giả khác lưu hành nhiều năm qua cho thấy thủ đoạn sản xuất hàng giả tinh vi, phức tạp. Đường dây buôn bán thực phẩm chức năng hơn 100 tấn liên quan tới cán bộ cao cấp của Bộ chuyên ngành đã được khởi tố cho thấy, có sự tiếp tay của một số cán bộ thoái hóa về đạo đức, lối sống.

“Hàng giả tràn lan trên mạng xã hội với sự quảng bá của một số người có ảnh hưởng, người nổi tiếng, với lời quảng cáo nổ ran, rầm rộ thì bức tranh hàng giả đã đủ gam màu, cung bậc khiến người tiêu dùng có thông thái đến mấy cũng khó phân biệt được hàng giả trên thị trường”, ông nhấn mạnh.

Thời gian qua, cơ quan chức năng liên tục triệt phá và xử phạt nhiều vụ việc hàng giả, truy cứu nhiều vụ việc hình sự. Chính phủ đã ban hành Nghị định 46 nhấn mạnh tăng cường quản lý thị trường, đấu tranh chống hàng gian, hàng giả, cho thấy quyết tâm của Chính phủ trong xử lý, buôn bán hàng giả, đảm bảo trật tự tiêu dùng và quyền lợi của người dân.

Đại biểu chỉ ra, quản lý hàng hóa, an toàn thực phẩm đã giao cho các cơ quan, địa phương nhưng vẫn phức tạp. Do đó, Chính phủ cần tăng cường kiểm tra, rà soát quá trình tổ chức thực hiện như thế nào, có tình trạng nhiều đầu mối kiểm soát nhưng còn chồng chéo, không thống nhất, lỗ hổng hay không để chấn chỉnh và xử lý kịp thời.

Ông đánh giá, khung pháp lý về chống hàng giả đã khá đầy đủ nhưng hầu như người tiêu dùng chưa được bồi thường thiệt hại tổn thất, tiền bạc, sức khỏe. Khó khăn là chứng minh hàng giả thế nào, giám định ra sao? Cần thúc đẩy hỗ trợ pháp lý, để người dân sử dụng công cụ này để bảo vệ quyền lợi của mình.

“Hàng giả, gian lận thương mại có thể được coi là quốc nạn ở nhiều phương diện bởi hậu quả, hệ lụy nặng nề”, đại biểu Tô Văn Tám nói. Do đó, ông để nghị phòng chống hàng giả, gian lận thương mại cần nâng lên tầm chiến lược quốc gia để nâng cao hiệu quả.

Phải thanh lọc cán bộ tiếp tay cho hàng giả

Đại biểu Lê Hữu Trí (đoàn Khánh Hòa) - ảnh: QH
Đại biểu Lê Hữu Trí (đoàn Khánh Hòa) - Ảnh: QH

Cùng mối quan tâm trên, đại biểu Quốc hội Lê Hữu Trí (đoàn Khánh Hòa) đề nghị phải kiên quyết đấu tranh với hàng giả, hàng nhái, thực phẩm bẩn độc hại là mối đe dọa tới sức khỏe và niềm tin của người dân. Ngoài ra, ông phản ánh, vấn nạn lừa đảo trên không gian mạng, lừa đảo người dân diễn ra hàng ngày, tính chất ngày càng tinh vi, manh động...

Đại biểu Lê Hữu Trí nêu: “Dư luận đặt ra câu hỏi, chúng ta có cả hệ thống pháp luật quản lý bao quát ở tất cả các lĩnh vực, có nhiều lực lượng để quản lý xã hội từ biên giới tới cửa khẩu, trong nội địa, khu dân cư nhưng hàng trăm tấn thuốc thực phẩm giả, đồ ăn thức uống giả... vẫn được sản xuất, lưu hành, kinh doanh và bán trong các nhà thuốc, cửa hàng hợp pháp, thậm chí hiện diện trong nhà thuốc, bữa ăn, trường học, bệnh viện. Ma túy được tuồn vào nước ta hàng chục tấn, con nghiện càng gia tăng”.

Theo đại biểu, đã đến lúc, đất nước ta không thể xem nhẹ vấn đề này, phải có phương thức quản lý mạnh mẽ, hành lang pháp lý nghiêm minh, thanh lọc, nghiêm minh phát hiện các cán bộ bao che cho hành vi tội phạm. Ông cho rằng, người dân đang rất trông chờ hiệu quả, sự quyết liệt của Chính phủ về vấn đề này.

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI