Đã có ngân hàng đẩy lãi suất huy động lên 8,6%

28/12/2025 - 06:30

PNO - Vào những ngày cuối năm, hàng loạt ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất tiền gửi. Mức lãi suất cao nhất được ghi nhận đã chạm ngưỡng 8,6%/năm, mức cao nhất trong hơn hai năm trở lại đây.

Trong khi các ngân hàng lớn Big4 gồm Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV… chỉ tăng nhẹ lãi suất, với kỳ hạn 12 tháng quanh mức 5,2%/năm, thì các ngân hàng cổ phần tư nhân, đặc biệt là nhóm ngân hàng cỡ nhỏ, lại đang dẫn đầu đà tăng.

Sự cạnh tranh thể hiện rõ qua bảng lãi suất được các nhân viên ngân hàng tích cực chào mời tới khách hàng. Ngân hàng Quốc Dân (NCB) đưa ra mức lãi suất lên đến 8,15%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Tương tự, Nam Á Bank chào lãi suất 7,7%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng. Một số ngân hàng khác như VIB, OCB cũng có các gói tiết kiệm với lãi suất hấp dẫn quanh mức 7-7.5% cho kỳ hạn 6-12 tháng, đi kèm nhiều quà tặng và ưu đãi đặc biệt. HDBank cũng được ghi nhận có mức lãi suất cao nhất lên đến 8,34%/năm.

Lãi suất huy động mà nhân viên mời chào khách hàng đã lên tới mức 8,6%/năm
Lãi suất huy động mà nhân viên mời chào khách hàng đã lên tới mức 8,6%/năm

Tuy nhiên, nóng nhất là tại PVCombank, ngân hàng này không chỉ chính thức niêm yết lãi suất cao với mức 6,8%/năm cho kỳ hạn 15-36 tháng, mà còn triển khai chương trình khuyến mại cộng thêm lãi suất lên tới 1,5%/năm cho tiền gửi online vào các ngày thứ Sáu của tháng 12. Điều này đẩy lãi suất thực nhận của khách hàng đủ điều kiện lên mức kỷ lục 8,3%/năm cho kỳ hạn dài. Đáng chú ý, một số nhân viên ngân hàng còn chủ động mời chào khách hàng mức lãi suất lên tới 8,6%/năm.

Các chuyên gia nhận định, xu hướng này xuất phát chủ yếu từ nhu cầu vốn tín dụng cao. Chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu – cho biết, lãi suất huy động sẽ còn tiếp tục tăng ít nhất cho đến dịp tết Nguyên đán, do tăng trưởng tín dụng có thể đạt mức 18-20% trong năm 2025. Khi nhu cầu cho vay tăng mạnh, các ngân hàng buộc phải tăng lãi suất để thu hút nguồn tiền nhàn rỗi từ người dân và các tổ chức, dẫn đến chi phí vốn đầu vào tăng theo. “Lãi suất huy động tăng buộc lãi suất cho vay phải tăng, người vay đối mặt với chi phí vốn cao, không chỉ ảnh hưởng tới phát triển kinh doanh mà tạo thêm rủi ro cho cả ngân hàng” - tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu nói.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia tại Vietcap, áp lực từ lãi suất tăng vẫn trong tầm kiểm soát. Bởi trong ngắn hạn, Ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng GDP của Chính phủ trong năm 2026.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI