Mưa lũ, động đất gây thiệt hại nặng tại Quảng Nam

08/10/2020 - 09:43

PNO - Mưa lớn liên tục trong 2 ngày khiến một số địa phương tại Quảng Nam bị ngập lụt, sạt lở nặng. Tại Nam Trà My đã xuất hiện một trận động đất khiến nhà cửa của người dân bị nứt toác.

 

Tại xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, nước lũ lên nhanh trong chiều tối ngày 7/10 khiến nhiều vùng dân cư bị ngập lụt, bị cô lập
Tại xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, nước lũ lên nhanh trong chiều tối ngày 7/10 khiến nhiều vùng dân cư bị ngập, cô lập

Ông Hà Xuân Minh - Chủ tịch UBND xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc - cho biết, mưa lớn liên tục trong 2 ngày đã khiến cho nhà cửa hàng trăm hộ dân trong xã bị ngập. "Toàn xã có khoảng 1.920 hộ dân thì có đến 40% hộ bị ngập trong nước. Nơi ngập sâu nhất cũng hơn 1m, nơi thấp hơn cỡ chừng 0,5m. Hiện tại, các tuyến đường giao thông đều bị ngập nước, chia cắt cục bộ, chưa có ghi nhận thiệt hại về người và tài sản" - ông Minh nói. 

Hàng trăm hộ dân ở xã Đại Hưng (huyện Đại Lộc) bị ngập trong nước
Hàng trăm hộ dân ở xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc bị ngập trong nước

Bà Nguyễn Thị Hồng Vỹ - Chủ tịch UBND xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc - cho biết, khoảng 21g ngày 7/10, ông Nguyễn Văn L. (sinh năm 1967, trú thôn Hà Thanh, xã Đại Đồng) đang dọn đồ đạc để tránh lũ thì bất ngờ cúp điện. Khi có điện lại, ông L. không biết nên bị điện giật. Người dân địa phương cùng lực lượng chức năng đã vượt qua dòng nước lũ đưa ông L. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo bà Vỹ, hiện có hơn 200 hộ dân ở xã Đại Đồng bị ảnh hưởng và ngập lụt do mưa lớn. Địa phương đã tổ chức chốt chặn những vị trí bị ngập lụt để cảnh báo không cho người dân qua lại.

Tại TP. Hội An, mực nước trên sông Hoài cũng đang dâng chậm. Hiện tại, vẫn đang mưa lớn nên nguy cơ bị ngập lụt rất cao.

Ở TP. Hội An, nước cũng đang dâng cao. Theo ông Nguyễn Văn Lanh - Phó chủ tịch UBND TP. Hội An, mực nước vẫn đang dâng chậm, nguy cơ bị ngập lụt cao
Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó chủ tịch UBND TP. Hội An - cho hay, nước tại đây đang dâng chậm, nguy cơ bị ngập lụt cao

Tại huyện Nam Trà My (Quảng Nam), mưa lớn liên tục trong 2 ngày đã khiến một số nơi bị sạt lở nặng nề, UBND huyện đã tiến hành di dời những hộ dân trong diện nguy hiểm. Tuyến đường về thôn 3 xã Trà Mai; thôn 5 xã Trà Cang; thôn 1 xã Trà Tập; tuyến quốc lộ 40B đoạn từ địa phận xã Trà Mai đi Trà Don bị sạt lở...

Tuyến đường lên vùng sâm Ngọc Linh (nóc Măng Lùng, thôn 2 xã Trà Linh, huyện Nam Trà My) bị sạt lở khiến cho các phương tiện không thể lưu thông
Tuyến đường lên vùng sâm Ngọc Linh (nóc Măng Lùng, thôn 2 xã Trà Linh, huyện Nam Trà My) bị sạt lở khiến cho các phương tiện không thể lưu thông

Ông Trịnh Minh Hải - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, vào khoảng 20g50 ngày 7/10, tại đây đã xuất hiện một trận động đất mạnh, gây rung chuyển cả vùng, một số nhà dân bị nứt.

Sạt lở, động đất đã khiến cho nhiều ngôi nhà bị nứt toác
Sạt lở, động đất khiến nhiều ngôi nhà bị nứt toác

 

Nhiều ngôi nhà nằm trong nguy cơ sạt lở cao đã được lực lượng chức năng huyện Nam Trà My di dời đến nơi an toàn
Những hộ gia đình nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở cao đã được lực lượng chức năng huyện Nam Trà My di dời đến nơi an toàn

Ông Trương Xuân Tý - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam - cho biết, các thủy điện và hồ chứa trên địa bàn tỉnh chưa vận hành xả lũ do mực nước sông ở dưới mức báo động. Tuy nhiên, với tình hình mưa lớn liên tục như hiện tại, người dân cần chủ động để tránh thiệt hại về người và tài sản.

Nguyễn Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI