Cứu sống người đàn ông bị vỡ tim

04/11/2022 - 15:35

PNO - Ngày 4/11, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết vừa cứu thành công một bệnh nhân bị vỡ tim trên nền nhồi máu cơ tim.

Bệnh nhân là ông B.S (52 tuổi), ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM. Trước đó, ngày 17/10, ông S. nhập viện Khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng đau ngực dữ dội.

 

  Bệnh nhân đang được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh bvcc
Bệnh nhân đang được chăm sóc tại bệnh viện - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim do tắc hoàn toàn động mạch vành phải. Bệnh nhân được chuyển đến khoa Phẫu thuật tim, lên lịch mổ bắc cầu nối động mạch chủ - vành vào ngày 2/11.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ nhận thấy máu vẫn dâng lên nhiều trong khoang màng ngoài tim, ống hút chính không thể hút hết máu. Nguyên nhân được xác định là do mặt sau, dưới thành tâm thất phải của tim bị vỡ một đường khoảng 2,5cm. Ngay lập tức, bệnh nhân được khâu vá vết rách, đồng thời bắc ba cầu nối chủ - vành trên các động mạch bị hẹp tắc.

Sau đó tim bệnh nhân vẫn chưa đập lại. Ê-kíp mổ đã dẫn nhịp tim bằng máy tạo nhịp, dùng thuốc vận mạch, xoa bóp tim cho bệnh nhân. May mắn thay, khoảng 15 phút sau tim bệnh nhân đã đập trở lại, huyết động ổn định dần. 1 giờ sau đó tim bệnh nhân tự đập hoàn toàn, không cần tiếp tục chạy tuần hoàn ngoài cơ thể.

Theo tiến sĩ - bác sĩ Bùi Minh Thành, Trưởng khoa Phẫu thuật tim Bệnh viện Nhân dân Gia Định, hiện tượng vỡ tim xảy ra khi các bác sĩ đang mổ tiệm cận quả tim chính là yếu tố may mắn để tình trạng của bệnh nhân được xử trí kịp thời. 

Hiện bệnh nhân S. đã hồi phục và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Thanh Huyền

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI