Cứu sống bệnh nhi 6 tuổi bị dị dạng mạch máu hiếm gặp

01/10/2025 - 15:56

PNO - Ngày 1/10, Bệnh viện Trung ương Huế thông báo điều trị thành công ca can thiệp bít dò động - tĩnh mạch phổi phải cho bệnh nhi H.H.M.Q.

Trước đó bệnh nhi H.H.M.Q. (6 tuổi, quê ở A Lưới, TP Huế) nhập viện trong tình trạng tím tái, lịm người sau khi ăn phô mai. Sau khi cấp cứu tại bệnh viện tuyến dưới, em được chuyển đến Trung tâm Nhi của Bệnh viện Trung ương Huế.

Bệnh nhi có thể trạng gầy yếu, môi tím tái, khó thở nhẹ. Các bác sĩ nghi ngờ cháu Q. mắc bệnh tim bẩm sinh và viêm phổi nên đã làm các xét nghiệm cần thiết và hội chẩn với bác sĩ Nhi Tim mạch.

Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi H.H.M.Q.(6 tuổi, quê ở A Lưới, TP Huế)  trước lúc xuất viện
Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi H.H.M.Q. trước lúc xuất viện

Kết quả X-quang phổi có hình ảnh viêm phổi, siêu âm tim qua thành ngực ghi nhận thất trái giãn nhẹ và chức năng tim trong giới hạn bình thường. Tuy nhiên, tình trạng tím tái trên lâm sàng không phù hợp với chẩn đoán viêm phổi đơn thuần, bác sĩ nghi ngờ có dị dạng mạch máu phổi.

Siêu âm tim cản âm sau đó xác định bệnh lý này với kết quả dương tính rõ ràng. Tiếp theo, bệnh nhi được thực hiện chụp cắt lớp vi tính đa dãy mạch máu phổi, xác định dị dạng động - tĩnh mạch phổi (AVM) tại nhánh thùy dưới phổi phải, với đường kính khoảng 6,5mm, chiều dài 20mm, gây viêm vùng phổi.

Tiễn cháu H.H.M.Q. cùng mẹ về nhà sau quá trình điều trị- Ảnh: Thượng Hiển
Tiễn cháu H.H.M.Q. cùng mẹ về nhà sau quá trình điều trị - Ảnh: Thượng Hiển

Xác định tình trạng dò động-tĩnh mạch phổi có thể gây những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhi, các bác sĩ Nhi Tim mạch đã hội chẩn với bác sĩ đột quỵ để có hướng điều trị tối ưu cho cháu Q.

Sau khi điều trị viêm phổi bằng kháng sinh, bệnh nhi được chỉ định thực hiện can thiệp bít lỗ dò động - tĩnh mạch phổi. Ê kíp can thiệp gồm các bác sĩ chuyên khoa Đột quỵ - Can thiệp, Nhi Tim mạch - Khớp, Gây mê Hồi sức cùng đội ngũ kỹ thuật viên, đã tiến hành thủ thuật gây mê nội khí quản. Qua tiếp cận tĩnh mạch đùi, các bác sĩ thực hiện chụp mạch, xác định vị trí dò động - tĩnh mạch phổi lưu lượng cao.

Sau ba ngày can thiệp, bệnh nhi tỉnh táo, không còn khó thở, ăn uống và vận động bình thường. Bệnh nhân nhi chuẩn bị xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh.

Gia đình cháu H.H.M.Q.(6 tuổi, quê ở A Lưới, TP Huế)  cảm ơn đội ngũ ý bác sĩ đã cứu sống con mình-
Gia đình cháu H.H.M.Q. cảm ơn đội ngũ ý bác sĩ đã cứu sống con mình - Ảnh: Thượng Hiển

Các bác sĩ cho biết, Dò động - tĩnh mạch phổi (AVM) là một dị dạng mạch máu hiếm gặp, có thể gây thiếu oxy máu và nguy hiểm tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Các biến chứng có thể gặp phải gồm đột quỵ, áp xe não, ho ra máu, hoặc xuất huyết phổi do vỡ búi mạch. Nếu không được xử lý sớm, bệnh có thể dẫn đến suy tim, chậm phát triển thể chất, thậm chí tử vong.

Trường hợp của bệnh nhi Q. đặc biệt do gia đình sống ở vùng sâu, vùng xa, và chỉ khi xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, ngất... mới được gia đình phát hiện và đưa đến bệnh viện.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI