Cưỡng chế tại 8B Lê Trực: Hạn chế thông tin?

06/03/2016 - 10:56

PNO - Hà Nội đang tiến hành cưỡng chế phần sai phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực, TP. Hà Nội, chỉ một số ít cơ quan truyền thông được vào hiện trường.

Khoảng 8h ngày 6/3, một số cán bộ đi vào trong khu vực xây dựng tổ hợp văn phòng thương mại, dịch vụ tại 8B Lê Trực, TP. Hà Nội để tiến hành cưỡng chế theo Quyết định số 32/QĐ-UBND của UBND quận Ba Đình về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng công trình đối với công trình số 8B phố Lê Trực.

Theo quan sát của PV, toàn bộ khu vực này đã bị chủ đầu tư quây kín bằng tôn, muốn ra vào phải qua cổng bảo vệ giám sát. Buổi sáng ngày cưỡng chế, rất nhiều cơ quan truyền thông trong nước có mặt để đưa tin về sự việc nhưng đại diện chủ đầu tư chỉ chấp nhận cho một số đơn vị vào đưa tin về sự kiện này.

Cuong che tai 8B Le Truc: Han che thong tin?
Khu vực đang tiến hành cưỡng chế tại 8B Lê Trực (Ảnh: Vietnamnet).

Trước đó, công trình 8B Lê Trực bị phát hiện nhiều sai phạm so với giấy phép xây dựng đã được cấp. Cụ thể từ tầng 8 (phía đường Trần Phú kéo dài) phải có khoảng lùi khối cao tầng 3,36 m so với khối đế, song chủ đầu tư đã xây thẳng đến mái.

Phần giật cấp đầu hồi phía Đông theo thiết kế từ độ cao 44 m công trình giật cấp vào 15 m và tại độ cao 50 m giật cấp tiếp thêm 5,3 m về phía Tây, nhưng chủ đầu tư không xây dựng giật cấp làm tăng diện tích sàn xây dựng.

Ngoài ra, công trình còn vi phạm về chiều cao. Công trình cao đến đỉnh tum thang là 53 m nếu làm đúng giấy phép. Thực tế chủ đầu tư đã tự ý tăng chiều cao các tầng, xây thêm tầng 19, tổng chiều cao hiện tại khoảng 69 m (vượt 16 m, tương đương 5 tầng). Diện tích sàn theo giấy phép xây dựng là gần 30.000 m2, tuy nhiên chủ đầu tư đã xây dựng khoảng 36.000 m2, tăng trên 6.000 m2 so với giấy phép.

Cuong che tai 8B Le Truc: Han che thong tin?
Tòa nhà 8B Lê Trực có nhiều sai phạm.

Ngày 21/11/2015, cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư phải tháo dỡ khẩn những sai phạm. Tuy nhiên, sau 1 tháng thực hiện, tòa nhà chỉ phá dỡ được 10-15m2, tổng diện tích phá dỡ được sau một tháng là 120m2, tiến độ này không đảm bảo yêu cầu thành phố đề ra.

Trong lần cưỡng chế này, chính quyền yêu cầu chủ đầu tư 8B Lê Trực phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí lập, thẩm định phương án phá dỡ, chi phí tổ chức cưỡng chế và chịu mọi thiệt hại trong quá trình phá dỡ công trình sai phạm.

Việt Thắng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI