Cục Xuất bản thu về hơn nửa tỉ đồng từ những sai phạm trong nửa đầu năm 2017

15/08/2017 - 13:05

PNO - Tuy nhiên, đây chưa phải số tiền lớn nhất từ trước đến nay mà Cục thu được từ sai phạm của các đơn vị in ấn, xuất bản...

Theo thông tin từ Ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin - Truyền thông), trong 6 tháng đầu năm 2017, Cục đã thu về được 523 triệu đồng từ sai phạm của các đơn vị trong việc in, xuất bản, phát hành các ấn phẩm. Trong đó, mức xử phạt dành cho công ty TNHH Văn hóa Minh Tân - Nhà sách Minh Thắng với việc in sai nghiêm trọng nội dung cuốn Miếng ngon Hà Nội của Vũ Bằng là đáng chú ý nhất với số tiền 240 triệu đồng. Đơn vị này cũng đã bị đình chỉ hoạt động 6 tháng.

Cuc Xuat ban thu ve hon nua ti dong tu nhung sai pham trong nua dau nam 2017
Ông Chu Văn Hoà

Tuy nhiên, con số nửa tỉ đồng này chưa phải mà mức thu phạt cao nhất từ trước đến nay của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Cục đã xử lý 94 xuất bản phẩm vi phạm trong 6 tháng đầu năm 2017. Trong đó có 51 xuất bản phẩm vi phạm về nội dung, 20 xuất bản phẩm vi phạm khác, 23 xuất bản phẩm do NXB chủ động xử lý và báo cáo kết quả xử lý với Cục.

Cuc Xuat ban thu ve hon nua ti dong tu nhung sai pham trong nua dau nam 2017
Miếng ngon Hà Nội của Vũ Bằng dính sai phạm lớn về mặt nội dung trong quá trình in ấn, phát hành

Trong nửa năm qua, ở lĩnh vực in, Cục đã cấp 2 giấy phép hoạt động in, 10 giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài, 820 giấy phép nhập khẩu thiết bị in. Về mặt xuất bản, Cục đã xác nhận 1.742 giấy đăng ký xuất bản với 33.131 tên xuất bản phẩm, 479.318.099 bản; cấp 5 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh với 6 tài liệu, 25.599 bản; cấp 74 chứng chỉ hành nghề biên tập viên.

Trong khi đó, ở lĩnh vực phát hành, Cục đã cấp 268 giấy xác nhận nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh với 40.469 tên sách, 8.961.905 bản sách và 4.227.750 bản băng, đĩa; cấp 4 giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh với 20 tên sách, 2.066 bản sách, 10 bản băng, đĩa; cấp 2 giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm; cấp 3 giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm.

Báo cáo về hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2017, Cục cho biết đã có những hoạt động tích cực để thúc đẩy lĩnh vực in ấn, xuất bản, phát hành. Thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục hoàn thiện những kế hoạch để phòng, chống việc in lậu sách, vi phạm bản quyền và có mức xử phạt thích hợp hơn. Trong đó, việc sai phạm bản quyền ở môi trường số đang được báo động thời gian gần đây khiến các nhà xuất bản phải “khóc ròng” nhưng chưa được xử lý thoả đáng. Ngoài ra, việc kiểm duyệt, in ấn những tác phẩm mới, tái bản sách cũ cũng được siết chặt hơn để tránh những sai phạm ồn ào như thời gian qua.

Thuỵ Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI