Cửa Lò cấm tắm biển vì biển động, du khách trả phòng về sớm

03/05/2022 - 10:18

PNO - Sóng to, gió lớn khiến biển Cửa Lò phải cắm các biển cảnh báo, khuyến cáo du khách không xuống tắm biển để đảm bảo an toàn.

Sáng 3/5, phố biển Cửa Lò (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) đã thưa thớt du khách trong ngày nghỉ cuối cùng dịp lễ 30/4 và 1/5. Theo người dân địa phương, dịp nghỉ lễ kéo dài 4 ngày năm nay, biển Cửa Lò đông nghịt du khách trong ngày đầu tiên, rồi giảm dần những ngày cuối do thời tiết không thuận lợi.

Hơn 1 tuần trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, phần lớn khách sạn ở Cửa Lò cũng đã kín phòng. Ông Hoàng Thanh Sơn, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, dịp nghỉ lễ năm nay, Cửa Lò đón hơn 60.000 lượt du khách tới nghỉ dưỡng, vui chơi. Trong đó có gần 40.000 khách lưu trú.

Cửa Lò cấm tắm biển sớm vì sóng to, gió lớn
Cửa Lò cấm tắm biển sớm vì sóng to, gió lớn

Từ ngày 1/5, biển Cửa Lò bắt đầu xuất hiện sóng to, gió lớn, chính quyền địa phương đã buộc phải cắm biển cấm tắm để đảm bảo an toàn cho du khách. Tuy nhiên, nhiều du khách vẫn đổ ra bãi biển chơi đùa, tắm mát dù hàng loạt biển cảnh báo “cấm tắm” được cắm trên bãi cát.  

Lực lượng chức năng thị xã Cửa Lò cùng lực lượng cứu hộ phải túc trực dọc bãi biển Cửa Lò để nhắc nhở, khuyến cáo du khách không xuống nước trong bối cảnh biển động.

“Nhiều đoàn khách đặt phòng nghỉ 3,4 ngày. Nhưng do biển động, thời tiết xấu nên họ chỉ ở 2 ngày rồi trả phòng sớm trở về quê”, ông Sơn nói và cho hay năm nay, nếu thời tiết không mưa, thuận lợi thì Cửa Lò dự kiến có trên 100.000 du khách tới vui chơi, nghỉ mát.

Nhiều du khách vẫn đổ ra bãi biển chơi dù biển động
Nhiều du khách vẫn đổ ra bãi biển chơi dù biển động

Theo ông Sơn, biển động cũng khiến tình trạng sứa chết trôi dạt vào bờ biển Cửa Lò. “Hiện tượng này bình thường khi biển động. Sau khi ghi nhận, lực lượng chức năng cũng đã nhanh chóng thu gom và tiêu hủy để đảm bảo vệ sinh môi trường”, ông Sơn nói.

Từ ngày 1/5, trên địa bàn Nghệ An có mưa lớn, song nhiều khu du lịch, di tích trên địa bàn vẫn có rất đông du khách tới vui chơi, tham quan. Tại Khu di tích Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An), mưa lớn, hàng vạn du khách vẫn khoác áo mưa ghé qua địa chỉ này để tham quan, dâng hương tưởng nhớ Bác khiến khu di tích quá tải.

Du khách mang dù, mặc áo mưa tham quan khu di tích Kim Liên
Du khách mang dù, mặc áo mưa tham quan khu di tích Kim Liên

Ông Nguyễn Bảo Tuấn, Giám đốc khu di tích Kim Liên cho biết, riêng trong hai ngày 30/4 và 1/5, ước tính đã có trên 50.000 người từ khắp nơi về quê Bác. Dự kiến dịp nghỉ lễ kéo dài 4 ngày này, khu di tích sẽ đón gần 100.000 du khách.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI