Công viên lớn nhất Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục biến thành… rác

04/05/2022 - 11:15

PNO - Do không được đầu tư cải tạo nên nhiều hạng mục công trình vui chơi, giải trí tại công viên Thống Nhất (Hà Nội) đang xuống cấp, không thể sử dụng.

 

Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) do Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất quản lý, vận hành, có diện tích 482.043 m2.
Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) do Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất quản lý, vận hành, có diện tích 482.043 m2.
Hiện nay, nhiều hạng mục công trình vốn được xây dựng từ những năm 1960 đang xuống cấp.
Hiện nay, nhiều hạng mục công trình vốn được xây dựng từ những năm 1960 đang xuống cấp.
Hệ thống rào sắt trên các tuyến phố: Đại Cồ Việt, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông, Nguyễn Đình Chiểu... nhiều chỗ đã bị bong tróc lớp sơn bề mặt, rỉ sét, bung mối hàn
Hệ thống rào sắt trên các tuyến phố: Đại Cồ Việt, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông, Nguyễn Đình Chiểu... nhiều chỗ đã bị bong tróc lớp sơn bề mặt, rỉ sét, bung mối hàn.
Nhiều khu dịch vụ tiện ích bên trong công viên đã bỏ hoang.
Nhiều khu dịch vụ tiện ích bên trong công viên đã bỏ hoang.
1
Bên trong toàn bộ đã bỏ hoang lâu ngày.
Nhiều điểm đã bong tróc sơn, hoen rỉ.
Nhiều điểm đã bong tróc sơn, gỉ sét.
Khu vui chơi cho trẻ em đã dừng hoạt động từ lâu.
Khu vui chơi cho trẻ em đã dừng hoạt động từ lâu.
Nơi đây bỗng trở thành bãi ' phế liệu' giữa lòng Thủ đô.
Nơi đây bỗng trở thành bãi "phế liệu" giữa lòng Thủ đô.
Các thiết bị trong khu vui chơi hiện đã mục nát.
Các thiết bị trong khu vui chơi hiện đã mục nát.
Khu vực vỉa hè đường dạo quanh Hồ Bẩy Mẫu đã sụt lún nghiêm trọng.
Khu vực vỉa hè đường dạo quanh Hồ Bảy Mẫu đã sụt lún nghiêm trọng.
a
Khu vực cổng công viên trên đường Lê Duẩn đã đóng cửa lâu ngày.

Bảo Khang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI