Công ước Hà Nội khép lại, Việt Nam khẳng định vai trò toàn cầu về an ninh mạng

26/10/2025 - 19:00

PNO - Chiều 26/10, buổi họp báo quốc tế kết thúc Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Thành Long
Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: Thành Long

Chủ trì họp báo có Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cùng đại diện các đơn vị liên quan. Sự kiện thu hút đông đảo phóng viên trong và ngoài nước, các đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế.

Theo Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Lễ mở ký Công ước Hà Nội đã đón hơn 2.500 đại biểu đến từ 110 quốc gia, 150 tổ chức quốc tế và khu vực, cùng hơn 50 cơ quan nghiên cứu, vượt dự kiến ban đầu của Liên hợp quốc. Đây là một trong những lễ mở ký có quy mô lớn nhất trong vòng 10 năm qua, thể hiện sự quan tâm sâu rộng của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề an ninh mạng toàn cầu.

Trong hai ngày làm việc, 72 quốc gia đã tham gia ký kết, trong đó 64 quốc gia ký tại phiên chính thức. Sự kiện có 71 lượt phát biểu, hơn 8 hội thảo chuyên đề và 37 sự kiện bên lề, quy tụ đại diện chính phủ, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp công nghệ, diễn ra trong bầu không khí hợp tác, xây dựng.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết, điểm nhấn quan trọng nhất của Công ước Hà Nội là sự đồng thuận và cam kết thực thi sớm của các quốc gia. Việc đăng cai tổ chức tại Việt Nam - một quốc gia đang phát triển - thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế và cam kết thu hẹp khoảng cách số, thông qua hợp tác, đào tạo và chuyển giao công nghệ giữa các nước.

Theo Bộ Công an, công tác tổ chức, lễ tân và an ninh được Liên hợp quốc đánh giá cao về tính chuyên nghiệp, bài bản và chu đáo. Hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ công an phối hợp với quân đội, y tế và lực lượng tình báo các nước để bảo đảm an toàn tuyệt đối, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn đại biểu và phóng viên quốc tế.

Phát biểu tại họp báo, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, khẳng định Lễ mở ký chỉ là bước khởi đầu cho tiến trình thực thi Công ước trong từng quốc gia. Việt Nam sẽ sớm hoàn tất quy trình phê chuẩn, phối hợp với Liên hợp quốc triển khai hiệu quả nội dung Công ước, hướng tới xây dựng một không gian mạng hòa bình, ổn định và bao trùm, “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Đại diện Bộ Ngoại giao, ông Nguyễn Đăng Thắng nhấn mạnh, với việc tổ chức thành công Lễ mở ký, Việt Nam hiện là thành viên của ba công ước quốc tế quan trọng trong lĩnh vực tư pháp hình sự (gồm Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, Công ước chống tham nhũng và Công ước chống tội phạm mạng), khẳng định vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu.

Bên lề sự kiện, triển lãm công nghệ cũng được tổ chức, giới thiệu các sáng kiến thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn không gian mạng. Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, sáng tạo và hội nhập, đồng thời khẳng định Hà Nội - Thành phố vì hòa bình - nay còn là biểu tượng của hợp tác và trách nhiệm quốc tế.

Bích Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI