Thủ tướng Phạm Minh Chính: Công ước Hà Nội mở ra khởi đầu mới trong lịch sử nhân loại

25/10/2025 - 19:14

PNO - Chiều 25/10, trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), đã diễn ra phiên thảo luận toàn thể cấp cao lần thứ nhất với sự tham dự của nhiều lãnh đạo, nguyên thủ và đại diện các tổ chức quốc tế.

Toàn cảnh phiên thảo luận toàn thể. Ảnh: Thành Long
Toàn cảnh phiên thảo luận toàn thể cấp cao lần thứ nhất. Ảnh: Thành Long

Phát biểu đề dẫn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, việc hình thành Công ước là “một khởi đầu mới của lịch sử”, lần đầu tiên thiết lập khuôn khổ pháp lý toàn cầu cho không gian mạng - “vùng lãnh thổ mới của nhân loại”.

“Đây không chỉ là sự kiện pháp lý, mà còn là biểu tượng của niềm tin, quyết tâm chung của các quốc gia - cùng đoàn kết, cùng hành động, cùng chia sẻ, cùng bảo vệ và cùng phát triển trong môi trường mạng an toàn, công bằng và văn minh” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, thế giới đang bước vào kỷ nguyên số với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, công nghệ chuỗi khối…, làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất và đời sống xã hội.

Tuy nhiên, “đi cùng ánh sáng của tiến bộ là bóng tối của nguy cơ chưa từng có tiền lệ”, khi tội phạm mạng triệt để lợi dụng không gian số để gây thiệt hại ước tính từ 3-5% GDP toàn cầu, tác động nghiêm trọng đến đời sống vật chất, tinh thần và tâm lý con người.

“Bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng trong kỷ nguyên số chính là bảo vệ niềm tin xã hội, giữ vững ổn định chính trị, độc lập, chủ quyền quốc gia, an toàn và hạnh phúc của mỗi người dân” - Thủ tướng nói, đồng thời khẳng định an ninh mạng là trụ cột, là xương sống của chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Thủ tướng Campuchia Sok Chenda Sophea cho rằng, tội phạm mạng là thách thức không quốc gia nào có thể tự mình giải quyết. “Chúng ta chỉ có thể vượt qua bằng hành động thống nhất” - ông nhấn mạnh, đồng thời khẳng định Công ước mở ra con đường hướng tới phối hợp, trách nhiệm chung và niềm tin lẫn nhau.

Theo ông Sok Chenda Sophea, Campuchia coi Công ước là cơ sở để nâng cao năng lực an ninh mạng, xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ cao, bảo vệ người dân khỏi gian lận trực tuyến, rò rỉ dữ liệu và xâm phạm quyền riêng tư. Ông tái khẳng định cam kết của Campuchia trong việc phối hợp cùng các quốc gia thành viên, biến cam kết trên giấy thành hành động thực tế.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Thành Long
Các đại biểu tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Thành Long

Từ góc nhìn nhân văn, Phó Tổng thống Ecuador bà Maria Jose Pinto nhấn mạnh, đằng sau các mối đe dọa trên không gian mạng là hệ quả xã hội sâu sắc, đặc biệt đối với trẻ em - thế hệ đang lớn lên trong thế giới kết nối không giới hạn.

“Khi một đứa trẻ mất niềm tin vào thế giới mạng, điều mất đi không chỉ là dữ liệu, mà còn là hy vọng, và một phần tương lai chung của nhân loại” - bà nói.

Phó Tổng thống Ecuador kêu gọi mở rộng khái niệm “an ninh”, đặt nhân phẩm, sức khỏe tinh thần và bảo vệ trẻ em vào trung tâm của mọi thảo luận. “Phải dạy kỹ năng số như một kỹ năng sống, để công nghệ trở thành công cụ trao quyền chứ không cô lập con người” - bà Maria Jose Pinto đề nghị.

Đại diện châu Âu, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Kỹ thuật số Ba Lan Krzysztof Gawkowski khẳng định, tội phạm mạng là hiện tượng không biên giới và là thách thức ngày càng nghiêm trọng đối với an ninh toàn cầu. Ba Lan hoàn toàn ủng hộ Công ước, coi đây là bước tiến lớn trong hợp tác quốc tế về thu thập, chia sẻ và xử lý chứng cứ điện tử, đồng thời thể hiện ý chí chung bảo vệ quyền con người, tôn trọng chủ quyền và pháp quyền.

Theo ông, Công ước giúp các quốc gia tăng cường năng lực pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bảo vệ an toàn số, việc làm và niềm tin trong nền kinh tế kỹ thuật số.

“Tội phạm mạng đang đe dọa xã hội, đạo đức và nền dân chủ của chúng ta. Chúng ta cần phản ứng thống nhất, trong tinh thần đoàn kết và thượng tôn pháp luật,” ông Krzysztof Gawkowski nhấn mạnh.

Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, được mở ký tại Hà Nội, đánh dấu lần đầu tiên cộng đồng quốc tế có một văn kiện pháp lý toàn cầu về không gian mạng, đặt nền móng cho hợp tác, chia sẻ trách nhiệm và cùng hành động vì một môi trường mạng an toàn, nhân văn và bền vững.

Bích Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI