Công khai để tránh người dân ngỡ ngàng khi thấy đất của mình trong quy hoạch

07/11/2025 - 13:56

PNO - Đại biểu Quốc hội đề nghị phải công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch để người dân biết, nắm được tương lai phát triển của vùng.

Thảo luận tổ tại đoàn TPHCM - ảnh: P.V.
Thảo luận tổ tại đoàn TPHCM - ảnh: P.V.

Sáng ngày 7/11, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về các dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, và việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050.

Vấn đề công khai thông tin quy hoạch, quy hoạch "treo" được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm. ĐBQH Nguyễn Minh Đức (TPHCM) nhấn mạnh, quy hoạch treo mang tới hệ lụy rất lớn, người dân vô cùng khó khăn, không được cấp phép xây dựng, sửa chữa, không được chuyển nhượng.

Thậm chí, “có cử tri kêu ca quy hoạch treo từ đời ông bà đến đời cháu vẫn chưa được giải quyết”. Do đó, luật lần này phải bảo đảm giải quyết được các quy hoạch treo.

Theo ông, không hiếm nơi quy hoạch không tính toán hết, không có tầm nhìn, thậm chí quy hoạch theo phong trào, có tính nhiệm kỳ, do đó, việc điều chỉnh các quy hoạch cần làm tốt, không để thành “món nợ” với người dân.

Đại biểu Nguyễn Văn Lợi (TPHCM) đề nghị, thông tin quy hoạch phải công khai cho dân biết, để nắm được tương lai phát triển của vùng. Việc công khai phải tiến hành trên nền tảng số, các trung tâm triển lãm của quốc gia, địa phương.

Tương tự, ĐBQH Nguyễn Minh Đức cũng đồng tình, phải công khai, minh bạch thông tin các quy hoạch cho người dân biết, tránh tình trạng "người dân ngỡ ngàng khi thấy đất của mình trong quy hoạch".

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nêu, có nhiều vướng mắc hiện nay trong quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch treo, vùng quy hoạch chồng lấn, gây lãng phí nguồn lực xã hội. Ông thừa nhận, hiện nay có tình trạng “quy hoạch xong rồi bỏ đấy, đến lúc muốn làm việc khác thì không được”.

Vì vậy, theo Bộ trưởng, cần nghiên cứu kỹ, mời các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá để quy hoạch thực sự mang lại hiệu quả. Ông cho hay, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ về “tuổi thọ” quy hoạch, bảo đảm tầm nhìn dài hạn, phù hợp với xu thế phát triển.

Cụ thể, chuyển từ tư duy quy hoạch nhiệm kỳ sang tư duy quy hoạch chiến lược, dài hơi hơn, gắn với mục tiêu phát triển quốc gia bền vững.

Trong khi đó, góp ý vào Dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi), ĐBQH Nguyễn Thị Yến (TPHCM) cho rằng, phải phân cấp, phân quyền rõ trong thực hiện quy hoạch, tránh chồng chéo, khó thực hiện.

“Tôi đề nghị cấp nào phê duyệt quy hoạch, thì cấp đó quyết định điều chỉnh quy hoạch. Luật quy hoạch thường vừa qua tuổi thọ ngắn, thường xuyên điều chỉnh, ảnh hưởng rất lớn đến người dân. Do đó, cần bảo đảm tính ổn định của luật quy hoạch” - bà nói.

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI