Đề án di dời nhà ven kênh quá chậm, TPHCM giao trực tiếp phường lập quy hoạch riêng

21/10/2025 - 14:13

PNO - Trước thực trạng đề án di dời nhà ven kênh quá chậm, UBND TPHCM giao 3 phường chủ động lập mới đồ án quy hoạch phân khu riêng để đẩy nhanh tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa có chỉ đạo mới về tiến độ triển khai Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh, rạch tại 3 phường Chánh Hưng, Bình Đông và Phú Định (quận 8 trước đây).

Theo đánh giá, nhiều hạng mục thuộc đề án đang chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu. Đặc biệt, việc xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai, đề xuất chủ trương đầu tư cho các dự án, lập quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 hay kế hoạch đấu giá đất công… vẫn chưa hoàn tất, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Trước tình hình đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng Bí thư, Chủ tịch UBND của 3 phường cần tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ và hiệu quả các nội dung đã được phê duyệt trong đề án.

UBND 3 phường Chánh Hưng, Bình Đông và Phú Định được giao chủ động lập mới đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000, mỗi phường một đồ án riêng. Trong đó cần cập nhật đầy đủ nội dung của đề án, xác định rõ các khu vực phát triển TOD, cùng các chương trình, dự án trọng điểm của TP trên địa bàn (nếu có). Hồ sơ sau khi hoàn thiện phải gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định và trình UBND TP phê duyệt trong quý I/2026.

Đồng thời, Sở Tài chính được giao chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các phường liên quan rà soát danh mục 14 dự án đề xuất chủ trương đầu tư, cũng như các dự án còn lại thuộc đề án.

Kênh Đôi đoạn qua quận 8 (trước đây) - Ảnh: Nguyễn Văn
Kênh Đôi đoạn qua quận 8 (trước đây) - Ảnh: Nguyễn Văn

Trên cơ sở đó, thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu vực bờ Nam kênh Đôi, phù hợp với quy mô, số hộ dân bị ảnh hưởng và năng lực của bộ máy thực hiện tại địa phương.

Công tác rà soát này cũng nhằm đảm bảo tính đồng bộ với quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Riêng các dự án bồi thường, tái định cư cho nhà trên và ven kênh rạch sẽ được ưu tiên thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo hình thức đầu tư công, nhằm tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trong hai năm 2026 - 2027.

Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan được yêu cầu nghiên cứu, lựa chọn một số dự án chỉnh trang quy mô lớn trong đề án để xem xét thực hiện theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Đồng thời, cần rà soát kỹ nhu cầu đầu tư nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho người dân thuộc diện di dời tại cả 3 phường.

Nguyễn Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI