Công an TPHCM nghiên cứu áp dụng lao động công ích đối với người vi phạm giao thông

02/10/2025 - 16:28

PNO - Công an TPHCM sẽ phối hợp các sở, ngành nghiên cứu bổ sung hình thức lao động công ích trong xử phạt vi phạm giao thông, thay cho việc chỉ phạt tiền như hiện nay.

UBND TPHCM vừa giao Công an Thành phố phối hợp các sở, ngành nghiên cứu, đề xuất bổ sung hình thức xử phạt mới đối với vi phạm giao thông, trong đó có thể áp dụng biện pháp lao động công ích nhằm tăng tính giáo dục, thay vì chỉ dừng lại ở phạt tiền.

Chiều 2/10, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội trên địa bàn, Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Phó trưởng phòng CSGT, Công an TPHCM - cho biết, đơn vị đánh giá cao đề xuất này. Theo ông, mức phạt tiền hiện nay chưa đủ sức răn đe, nhiều người sau khi nộp phạt vẫn tiếp tục tái phạm.

Nếu buộc người vi phạm thực hiện các hoạt động phục vụ cộng đồng như dọn vệ sinh, thu gom rác, kẻ vạch sơn đường, dọn dẹp tại các điểm công cộng… sẽ có tác động trực tiếp đến ý thức, trách nhiệm của họ.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Phó Trưởng phòng CSGT, Công an TPHCM thông tin trong buổi họp báo - Ảnh: Thanh Tâm
Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Phó trưởng phòng CSGT, Công an TPHCM - thông tin tại buổi họp báo - Ảnh: Thanh Tâm

Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, các hình thức xử phạt chủ yếu là cảnh cáo, phạt tiền, tước giấy phép lái xe có thời hạn, tịch thu phương tiện, hoặc buộc khắc phục hậu quả. Chưa có quy định về lao động công ích trong lĩnh vực giao thông. Hiện nhiều quốc gia như Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản... đã áp dụng biện pháp này và đạt hiệu quả tích cực.

Phòng CSGT cho biết, trong thời gian tới sẽ tham mưu Ban Giám đốc Công an TPHCM phối hợp Sở Tư pháp, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế thực hiện. Các quy định sẽ làm rõ hành vi nào được áp dụng, thời gian lao động, đơn vị giám sát, cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của người vi phạm.

Dự kiến, hình thức mới sẽ được thí điểm tại một số địa bàn trọng điểm trước khi triển khai rộng rãi, với nguyên tắc đảm bảo nhân văn, an toàn, không mang tính cưỡng bức hay làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân.

Lắp thêm camera giám sát, tăng phạt nguội để xử lý vi phạm trên đường Kha Vạn Cân

Cũng tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Văn Bình - cho biết, qua khảo sát thực tế, tuyến đường Kha Vạn Cân (đoạn từ giao lộ Phạm Văn Đồng đến Quốc lộ 13, dài khoảng 4km) đang xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường nhiều chỗ bong tróc, xuất hiện “ổ gà, ổ voi” tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Hệ thống thoát nước kém khiến tuyến đường thường xuyên ngập cục bộ khi mưa, còn nắng nóng thì bụi và rác thải tập kết gây mất mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, lòng đường chật hẹp, nhiều đoạn chỉ đủ cho một làn xe một chiều nên thường xuyên ùn ứ, nhất là giờ cao điểm. Tình trạng xe khách dừng, đỗ, đón trả khách trái phép cũng diễn ra trên tuyến này.

Trong thời gian qua, Phòng CSGT đã triển khai nhiều giải pháp. Ngày 2/5/2024, đơn vị đã tham mưu Ban Giám đốc Công an TPHCM, phối hợp Sở Giao thông Vận tải (nay là Sở Xây dựng) khảo sát và lắp đặt biển báo “Cấm dừng, đỗ xe” và “Cấm ô tô khách trên 16 chỗ” trên tuyến. Đồng thời, kiến nghị cải tạo bề mặt đường, nâng cấp hệ thống thoát nước. Bên cạnh đó, theo kế hoạch, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý xe khách dừng, đỗ trái quy định, đặc biệt tại các tuyến Kha Vạn Cân và Phạm Văn Đồng.

Từ ngày 15/12/2024 đến 1/10/2025, đã có 23 trường hợp vi phạm bị xử lý, trong đó chủ yếu là lỗi dừng, đỗ sai quy định. Lực lượng CSGT cũng phối hợp Công an phường Hiệp Bình mở cao điểm kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc”, đồng thời tuần tra khép kín địa bàn, tập trung vào giờ cao điểm để kịp thời phát hiện và ngăn chặn vi phạm.

Trong thời gian tới, Phòng CSGT kiến nghị Sở Xây dựng khẩn trương duy tu, sửa chữa mặt đường, nâng cấp hệ thống thoát nước và sơn kẻ lại vạch đường. UBND phường Hiệp Bình cũng được đề xuất phối hợp các ban ngành thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh, xử lý điểm tập kết rác tự phát, chỉnh trang đô thị.

Song song đó, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, lắp đặt hệ thống camera giám sát, áp dụng phạt nguội; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân không sử dụng dịch vụ vận tải trái phép. Các tổ công tác liên ngành sẽ làm việc trực tiếp với doanh nghiệp vận tải, yêu cầu cam kết chấp hành quy định, đảm bảo hoạt động đúng tuyến, đúng bến.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI