Công an Đà Nẵng giải cứu thành công 2 nữ sinh bị “bắt cóc online”

16/08/2025 - 10:41

PNO - Ngày 16/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa giải cứu thành công 2 trường hợp bị “bắt cóc online” trên địa bàn.

Cụ thể, lúc 17g30 ngày 15/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố nhận tin báo em T.N (sinh năm 2006, trú phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng) bị “bắt cóc”, yêu cầu gia đình nộp 400 triệu đồng tiền chuộc.

Người thân không liên lạc được với cháu nên hoang mang cực độ. Tiếp nhận thông tin, công an xác định đây là thủ đoạn “bắt cóc online”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 4 tổ công tác đã khẩn trương truy tìm, đến 21g8 phút cùng ngày đã phát hiện T.N đang ở một nhà nghỉ tại phường Ngũ Hành Sơn.

Thời điểm công an phát hiện, em T.N trong trạng thái bị khống chế tâm lý, liên tục gọi video cho đối tượng ở Campuchia. Các cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời trấn an tinh thần, đưa cháu trở về an toàn.

Mẹ nữ sinh đã viết thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ công an thành phố, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát hình sự và Công an phường Hòa Cường.
Mẹ nữ sinh đã viết thư bày tỏ sự biết ơn đến lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ công an thành phố, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát hình sự và Công an phường Hòa Cường - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Trước đó, ngày 14/8, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Đà Nẵng cũng giải cứu thành công 1 nữ sinh 18 tuổi. Vào khoảng 20g ngày 14/8, gia đình nữ sinh nhận được điện thoại của con gái thông báo cháu đang bị công an điều tra về việc có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền rất lớn và yêu cầu gia đình phải chuyển tiền để chứng minh sự trong sạch. Sau đó, một đối tượng tự xưng là công an gọi điện yêu cầu gia đình phải phải chuyển 500 triệu đồng cho chúng thì mới thả cháu về.

Gia đình đã lên Công an phường Hòa Cường và Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng trình báo. Công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm và giải cứu nữ sinh này khi đang ở trong nhà nghỉ trên địa bàn phường Hòa Xuân, (TP Đà Nẵng).

Theo công an Đà Nẵng, điểm chung trong các vụ việc vừa qua là nạn nhân đều bị đánh vào tâm lý sợ hãi, lo lắng cho bản thân hoặc người thân. Khi hoảng loạn, họ mất khả năng phân tích, tin vào những lời đe dọa, dẫn đến hành vi chuyển tiền hoặc nghe theo sự điều khiển của tội phạm. Đây chính là “chiến thuật khủng bố tinh thần” mà tội phạm xuyên quốc gia đang đẩy mạnh.

Công an khuyến cáo người dân cần trang bị kỹ năng để phòng tránh lừa đảo_Ảnh: AI.
Công an khuyến cáo người dân cần trang bị kỹ năng, luôn cảnh giác để phòng tránh lừa đảo - Ảnh: AI

Công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước mọi cuộc gọi, tin nhắn lạ, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP cho người không rõ danh tính. Không bao giờ chuyển tiền theo yêu cầu của người tự xưng là cơ quan công quyền. Các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án không bao giờ làm việc bằng cách gọi điện yêu cầu nộp tiền để “chứng minh trong sạch”. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần bình tĩnh, lưu lại thông tin và lập tức liên hệ công an gần nhất để được xác minh, hỗ trợ kịp thời. Các gia đình, đặc biệt có con em là học sinh, sinh viên, nên thường xuyên giáo dục kỹ năng nhận diện lừa đảo online, tạo “lá chắn tinh thần” trước cạm bẫy mạng.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI