Công an Bình Thuận triệt phá đường dây cá độ bóng đá 220 tỉ đồng

11/12/2022 - 21:26

PNO - Ngày 11/12, Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá quy mô 220 tỉ đồng tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình do Nguyễn Anh Đọt (28 tuổi) cầm đầu.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá vừa bị Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá - Ảnh: Chi Ý
Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá vừa bị Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá - Ảnh: Chi Ý

Thông tin ban đầu, qua thời gian dài theo dõi, khuya 10/12, 4 tổ công tác của Công an tỉnh Bình Thuận đã đồng loạt ập vào các địa điểm tình nghi tổ chức cá độ bóng đá. Lúc này, công an bắt quả tang Nguyễn Minh Thanh đang tổ chức cá độ bóng đá cho 6 người tại quán cà phê do Thanh làm chủ.

Một tổ công tác khác kiểm tra và tạm giữ Nguyễn Ánh Đọt và Nguyễn Cảnh tại nhà của Cảnh. Công an tiếp tục kiểm tra, tạm giữ Lê Xuân Long và Biền Văn Út (37 tuổi) tại nhà ở của Út ở xã Hòa Thắng (huyện Bắc Bình).

Tổng cộng, lực lượng chức năng đã tạm giữ 11 người có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đồng thời thu giữ 120 triệu đồng, các sổ tay ghi cá cược bóng đá, nhiều máy tính và điện thoại có liên quan việc cá độ. Thống kê ban đầu, cơ quan điều tra xác định, đến thời điểm bị bắt, tổng số tiền đánh bạc của đường dây này là khoảng 220 tỉ đồng.

Theo điều tra, từ tháng 9/2022, Đọt là đối tượng cầm đầu đã thống nhất với Út đăng ký trang mạng làm “đại lý” cá cược bóng đá. Đọt và Út đã cấp tài khoản cho 36 thành viên ở huyện Bắc Bình tham gia cá cược. Còn Cảnh, Long, Thanh có nhiệm vụ nhận ghi cá cược bóng đá tại quán cà phê trên địa bàn và chuyển cho Đọt.

Đường dây cá độ này hầu hết nhận cá cược qua tin nhắn SMS, Zalo hoặc trực tiếp qua trang mạng cá cược. Việc chung tiền thắng thua chủ yếu được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản. Trước và trong thời gian diễn ra trận đấu, các đối tượng đóng kín cửa và trốn trong nhà. Đồng thời luôn sẵn sàng xóa dấu vết trên các thiết bị điện tử nếu công an ập vào. Ngoài ra, xung quanh nhà được lắp đặt nhiều camera để đối phó với cơ quan chức năng. 

Nhật Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI