Công an Bình Dương đang thụ lý, điều tra 6 đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng

26/01/2022 - 17:14

PNO - Chiều 26/1, Công an tỉnh Bình Dương thông tin đơn vị này nhận 6 đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống và đang thụ lý điều tra.

Chiều 26/1, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức buổi họp mặt báo chí mừng xuân Nhâm Dần 2022. Tại cuộc gặp mặt, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tới nay đã thụ lý xác minh đơn tố giác tội phạm của 6 cá nhân với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).

Theo Thượng tá Lưu Minh Hoàng, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) đơn vị đã nhận 6 đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi đưa thông tin sai sự thật, vu khống người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân...

Thượng tá
Thượng tá Lưu Minh Hoàng, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông tin tại buổi gặp mặt

6 đơn tố giác bà Phương Hằng của: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan. Theo thượng tá Hoàng, sau khi nhận đơn tố giác từ các cá nhân trên thì phía cơ quan cảnh sát điều tra đã xác minh, thu thập chứng cứ, phân công điều tra viên thụ lý và phối hợp với viện kiểm sát để làm rõ. Cho đến thời điểm hiện tại, đơn vị này vẫn đang trong quá trình thu thập các chứng cứ, tài liệu; sau khi có kết quả sẽ thông tin chính thức đến báo chí.

Đại tá Trần Văn Chính
Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra thông tin đến các cơ quan báo chí

Cũng trong chiều nay 26/1, liên quan đến vụ trong lúc tác nghiệp tại phiên tòa xét xử vụ bà Phương Hằng bị cưỡng đoạt tiền diễn ra chiều 29/12/2021, một số phóng viên bị xúc phạm danh dự, đe doạ hành hung, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra thông tin: Vụ việc hiện đã giao cho Công an TP. Thủ Dầu Một điều tra, đánh giá lại toàn bộ sự việc để có hướng xử lý, đồng thời có những biện pháp để không xảy ra tình trạng tương tự diễn ra ở các phiên toà khác.

Trước đó, trưa ngày 30/12/2021, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, cản trở báo chí tác nghiệp trong phiên xét xử vụ bà Phương Hằng bị cưỡng đoạt tiền.

Yến Nhi

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI