3 người nhập viện cấp cứu do điện giật lúc dựng nêu tết

26/01/2022 - 10:13

PNO - Ngọn tre vướng vào đường điện cao thế trong lúc dựng cây nêu tết, 3 người ở huyện miền núi Nghệ An phải nhập viện cấp cứu ngay sau đó.

Sáng 26/1, đại diện Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận và đang cấp cứu cho 3 nạn nhân bị điện giật trong lúc dựng cây nêu.

Trước đó, chiều 25/1, anh H.V.N. (28 tuổi, trú xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ) và anh H.V.L. (25 tuổi, trú xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ) sang nhà giúp bà C.T.V. (49 tuổi, trú xã Tân Hương) dựng cây nêu tết.

Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị bỏng nặng
Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị bỏng nặng

Trong lúc dựng, ngọn cây nêu bất ngờ vướng vào đường điện cao thế ở phía trên đầu khiến cả 3 nạn nhân bị điện giật.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã nhanh chóng tới ứng cứu và đưa cả 3 nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng cháy sém ở ngực, lưng, tay, chân, bỏng độ I, II, III. 

Các y bác sĩ Khoa Ngoại tiến hành cấp cứu, xử trí chống sốc, băng bỏng, hồi sức, tiêm giảm đau, tiêm phòng uốn ván. Hiện cả 3 nạn nhân đều đã qua nguy kịch.

Dịp tết Nguyên đán, người dân ở Nghệ An thường dùng cây tre để dựng cây nêu đón tết với quan niệm xua đuổi ma quỷ, bảo vệ gia đình trong thời gian ông Công, ông Táo lên chầu trời nên phải dựng đúng ngày mới có ý nghĩa. Những cây tre được sử dụng làm cây nêu thường cao từ 10-15m. 

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI