Có thể xây hồ điều tiết cho toàn thành phố

23/09/2025 - 07:56

PNO - Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn - chuyên gia quy hoạch đô thị - cho rằng, xây hồ điều tiết nước là giải pháp chống ngập hiệu quả cho khu vực chợ Thủ Đức và có thể nhân rộng toàn TPHCM.

Phóng viên: Theo ông, đâu là nguyên nhân gây ngập thường xuyên ở khu vực chợ Thủ Đức?

Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn: Hơn một nửa diện tích Thủ Đức là vùng trũng, nhiều khu vực có cao độ dưới 2m. Đô thị phát triển nhanh, cốt nền lại không cao, hạ tầng thoát nước không được nâng cấp kịp.

Các khu đô thị hiện hữu tăng mật độ xây dựng nhưng hệ thống cống không được mở rộng tương ứng. Các khu mới thì hạ tầng lại chưa đáp ứng đủ. Nói đơn giản, trong quy hoạch đô thị, chúng ta chưa dành đủ không gian cho nước. Vì vậy, khi có mưa lớn kết hợp triều cường, nước vừa không thoát kịp, vừa không có chỗ chứa, dẫn đến ngập nặng.

* Vừa qua, có đơn vị đã đề xuất xây hồ điều tiết nước dưới sân bóng đá Linh Tây để giảm ngập cho khu vực chợ Thủ Đức. Ông đánh giá thế nào về phương án này?

- Thủ Đức gần như không còn hồ điều tiết nước tự nhiên nên việc xây hồ điều tiết nhân tạo là rất cần thiết, không chỉ cần một mà cần nhiều hồ nhân tạo để chống ngập hiệu quả hơn. Làm hồ dưới sân bóng đá là hợp lý vì không ảnh hưởng đến công năng phía trên, thậm chí còn có thể kết hợp cây xanh, cảnh quan.

Điều quan trọng là hồ phải có dung tích đủ lớn và có hệ thống thu nước hiệu quả để khi mưa lớn, nước được dẫn nhanh vào hồ; khi mưa tạnh, hồ sẽ xả từ từ ra kênh, rạch, sông. Tôi cho rằng đây là giải pháp khả thi và hiệu quả.

* Khi xây hồ điều tiết, cần lưu ý những gì, thưa ông?

- Xây hồ điều tiết phải gắn với quy hoạch cốt nền, giao thông và công trình xung quanh để vừa chống ngập hiệu quả, vừa tạo cảnh quan. Nếu làm hồ ngầm, phía trên có thể trồng cây xanh. Bên cạnh đó, cần kết hợp đồng bộ với các biện pháp khác, như nạo vét, mở rộng cống, thay nắp hố ga bằng nắp lưới thép để thu nước nhanh, cải tạo kênh rạch để tăng khả năng thoát nước.

Nhiều quốc gia đã áp dụng giải pháp hồ điều tiết. Nếu có quỹ đất, họ làm hồ nổi kết hợp công viên, cảnh quan. Nếu thiếu quỹ đất, họ làm hồ ngầm. Điển hình là dự án hồ điều tiết ở Tokyo (Nhật Bản). Họ xây hệ thống gồm 5 bể chứa khổng lồ, đường kính mỗi bể 32m, cao 75m, nối với nhau bằng đường hầm và bơm. Khi mưa lớn, nước được dẫn vào bể, sau đó bơm ra sông, nhờ vậy kiểm soát ngập rất hiệu quả.

TPHCM mưa thường ngắn nên không cần hồ quá lớn như Tokyo. Chỉ cần hồ ngầm vừa đủ, rải rác ở các điểm ngập trọng yếu, kết hợp máy bơm là có thể phát huy hiệu quả rõ rệt. Đây là giải pháp thiết thực để giảm ngập cho khu vực Thủ Đức nói riêng và TPHCM nói chung.

* Xin cảm ơn ông.

Nguyễn Văn (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI