Cố tác giả Lê Duy Hạnh và Lưu Quang Hà được vinh danh ở Giải thưởng Đào Tấn 2025

30/12/2025 - 15:26

PNO - Ngày 30/12, lễ trao giải thưởng Đào Tấn 2025 đã diễn ra tại Hà Nội trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 25 năm thành lập Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc. Năm nay, giải thưởng tôn vinh 14 cá nhân và tập thể.

Ra đời từ năm 2002, giải thưởng Đào Tấn do Trung tâm Bảo tồn nghệ thuật dân tộc, nay là Viện Nghiên cứu Bảo tồn và phát huy Văn hóa dân tộc, tổ chức nhằm vinh danh các tập thể, cá nhân có các tác phẩm sân khấu, văn học, hội họa, âm nhạc cũng như các nhà quản lý văn hóa nghệ thuật xuất sắc.

Trao giải thưởng Đào Tấn 2025
Trao giải thưởng Đào Tấn 2025 - Ảnh: BTC

Năm nay, Hội đồng Giải thưởng Đào Tấn có sự tham gia của: nghệ sĩ nhân dân (NSND) Lê Tiến Thọ (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và phát huy Văn hóa dân tộc, giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật) làm Chủ tịch Hội đồng; nhà thơ Trần Đăng Khoa (Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật); nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo (giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật); tiến sĩ Phạm Thế Hùng; nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa.

Hội đồng đã bình chọn 14 giải thưởng Đào Tấn gồm 9 giải cá nhân và 5 giải tập thể. Trong đó, ở giải cá nhân, nhà viết kịch Lê Duy Hạnh (1947 - 2023) với loạt tác phẩm có sức hút và sức sống lâu bền như: Mặt trời đêm thế kỷ, Tâm sự Ngọc Hân, Vua thánh triều Lê, Chiếc áo thiên nga, Hoàng hậu hai vua, Hồn thơ ngọc, Độc thoại đêm, Diễn kịch một mình… được vinh danh Giải thưởng lớn.

Kịch bản Hoàng hậu hai vua của nhà viết kịch Lê Duy Hạnh lại tái xuất tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm 2025 với tên gọi Sơn hà - Ảnh: Ngọc Tuyết
Kịch bản Hoàng hậu hai vua của nhà viết kịch Lê Duy Hạnh lại tái xuất tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm 2025 với tên gọi Sơn hà - Ảnh: Ngọc Tuyết

Một nhà viết kịch nữa là Lưu Quang Hà (1928 - 2008) với kịch bản Đêm trắng đã làm nên tác phẩm sân khấu hay nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh được bình chọn là Tác giả Xuất sắc nhân 45 năm vở kịch Đêm trắng ra đời.

Bản dựng Đêm trắng mới nhất của Nhà hát Kịch Việt Nam - Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam
Bản dựng Đêm trắng mới nhất của Nhà hát Kịch Việt Nam - Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam

Ở hạng mục cá nhân, nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Trần Tựa (Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội) được tôn vinh Ca sĩ xuất sắc; soạn giả Mai Văn Lạng - người cùng các cộng sự lập fanpage chèo đầu tiên với tên gọi “Đến với nghệ thuật chèo” - được vinh danh Người Truyền bá Nghệ thuật xuất sắc; NSND Nguyễn Trung Hiếu (Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội), NSND Hồ Ngọc Trinh (Trưởng đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh)… được bình chọn là Nhà Quản lý Nghệ thuật xuất sắc.

Ở giải thưởng tập thể, giải thưởng Đào Tấn 2025 tôn vinh các Tác phẩm xuất sắc là: vở kịch Ngược chiều bình an (tác giả: Thiên Ân, đạo diễn NSƯT Kiều Minh Hiếu) - Nhà hát kịch Việt Nam; kịch xiếc Nghêu, Sò, Ốc, Hến (đạo diễn: NSND Tống Toàn Thắng) - Liên đoàn xiếc Việt Nam; vở hát bội Dấu thiêng Hà Nội (tác giả: Lê Công Phượng, đạo diễn: NSND Lê Tiến Thọ) - Đoàn Nghệ thuật Tuồng, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam; vở cải lương Từ Việt Bắc về Hà Nội (tác giả: Nguyễn Thế Kỷ, chuyển thể: Hoàng Song Việt, đạo diễn: NSND Triệu Trung Kiên) - Đoàn Nghệ thuật Cải lương, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam.

Vở kịch Ngược chiều bình an của Nhà hát Kịch Việt Nam
Vở kịch Ngược chiều bình an của Nhà hát Kịch Việt Nam - Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam

Cùng với đó là Câu lạc bộ Tuồng xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An (trước đây là Câu lạc bộ Tuồng xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) - giữ gìn phong trào hát tuồng tại địa phương suốt 40 năm qua - được trao giải thưởng là Câu lạc bộ Tuồng không chuyên xuất sắc.

Chiêu Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI