Cơ quan nhà nước sẽ giám sát hoạt động livestream bán hàng

13/06/2025 - 14:43

PNO - Các cơ quan chức năng liên quan sẽ giám sát chặt chẽ hơn các hoạt động này để đảm bảo diễn ra đúng quy định pháp luật.

Các nhà sáng tạo nội dung, các đơn vị, doanh nghiệp tham gia lớp đào tạo vào sáng 13/6, tại Trung tâm Báo chí TPHCM
Các nhà sáng tạo nội dung, các đơn vị, doanh nghiệp tham gia lớp đào tạo vào sáng 13/6, tại Trung tâm Báo chí TPHCM

Sáng 13/6, chương trình đào tạo KOC/KOL với chủ đề Người ảnh hưởng có trách nhiệm - Làm nghề tử tế trong kỷ nguyên số diễn ra tại Trung tâm Báo chí TPHCM. Chương trình nhằm cung cấp kiến thức; giải đáp các thắc mắc của người đang làm nghề, các công ty/đơn vị về kiến thức pháp luật, quy định của ngành để đảm bảo hoạt động hiệu quả, đúng luật.

Đại uý Võ Minh Nghĩa, Phòng An ninh mạng, Công an TPHCM điểm lại nhiều vụ việc các nhà sáng tạo nội dung, cá nhân, tổ chức… mà đơn vị đã được xử lý vi phạm trên môi trường mạng như: Phạm Đức Tuấn (Nờ Ô Nô), Hứa Quốc Anh, Nam Em, bà Nguyễn Phương Hằng, người mẫu Ngọc Trinh, nhóm người khiêng quan tài trước chợ Bến Thành… Hầu hết các sự việc đều được phát hiện, xử lý nhanh chóng.

Qua đây, nhiều lời khuyên, cảnh báo được đưa ra với các KOL/KOC/nhà sáng tạo nội dung số như: đưa thông tin sai sự thật; các hành vi vi phạm pháp luật; hàng gian hàng giả; có trách nhiệm tìm hiểu rõ sản phẩm khi quảng cáo, bán hàng; tìm hiểu kỹ chính sách pháp luật của nhà nước; tử tế, trách nhiệm với thông tin đăng tải, chia sẻ; kiểm soát bình luận trên mạng xã hội, các bài đăng kỹ lưỡng;…

Đại uý Võ Minh Nghĩa chia sẻ nhiều thông tin, lời khuyên hữu ích tại chương trình
Đại uý Võ Minh Nghĩa chia sẻ nhiều thông tin, lời khuyên hữu ích tại chương trình

Chú trọng tập sản xuất nội dung mang màu sắc cá nhân gắn liền với lợi ích cộng đồng, giá trị thương hiệu; đồng hành với nhà nước để lan toả thế mạnh quốc gia, nâng vị thế quốc gia. Các nhà sáng tạo nội dung, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội tuyệt đối không đánh đổi sức khoẻ và niềm tin của người tiêu dùng mưu cầu cho lợi nhuận bản thân.

Cơ quan công an đã có những buổi làm việc với các network, nền tảng để đảm bảo việc quản lý, xử lý các kênh. Người dân phát hiện nội dung có dấu hiệu sai sự thật, vi phạm pháp luật, sử dụng hình ảnh trái phép… thì có thể báo cáo với cơ quan chức năng. Đại uý Võ Minh Nghĩa khuyên nên “chậm lại” trên mạng xã hội để kiểm chứng thông tin, tránh được các bẫy lừa đảo;..

Cơ quan quản lý cũng cho biết sắp tới sẽ hoàn thiện quy định về livestream bán hàng. Cơ quan công an sẽ quan sát, lắng nghe xem nội dung chính xác hay không. Cơ quan thuế cũng vào cuộc sâu sát với hoạt động này.

Vụ livestream bán kẹo Kera của Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs được dư luận quan tâm thời gian qua
Vụ livestream bán kẹo Kera của Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs gây chú ý trong dư luận thời gian qua

KOL/KOC cần tuân thủ Luật quảng cáo (không quảng cáo sai sự thật, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng; thông tin quảng cáo trung thực, rõ ràng; không sử dụng từ ngữ, hình ảnh, âm thanh vi phạm thuần phong mỹ tục; một số sản phẩm đặc biệt phải có giấy phép mua bán;…); Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; Luật An ninh mạng; quy định của Bộ Y tế…

Hiện nay, cơ quan chức năng phát hiện nhiều người nước ngoài livestream, bán hàng trên mạng xã hội nhưng chưa quản lý được. Thời gian tới sẽ bắt buộc họ định danh, khai báo thuế, tuân thủ quy định pháp luật, có trách nhiệm với người mua hàng.

Thành Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI