Cổ phiếu dầu khí tăng kịch trần: Cơ hội cho nhà đầu tư?

02/03/2026 - 15:38

PNO - Giá dầu thế giới tăng vọt, hàng loạt cổ phiếu ngành dầu khí trong nước như BSR, OIL, GAS, PLX... đồng loạt tăng kịch trần (tím) trong phiên giao dịch gần đây.

Câu trả lời nằm ở biến động địa chính trị tại Trung Đông. Cụ thể, căng thẳng giữa Israel - Mỹ và Iran leo thang sau các cuộc không kích từ ngày 28/2. Điều này khiến thị trường lo ngại nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz – một trong những tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới – có thể bị gián đoạn.

Hệ quả là giá dầu Brent (chuẩn quốc tế) có thời điểm đã vượt ngưỡng 80 USD/thùng trong phiên 2/3, tăng mạnh so với mức 72 USD/thùng cuối tuần trước. Một số chuyên gia kinh tế từ RBC và Barclays thậm chí còn cảnh báo, nếu xung đột lan rộng, giá dầu hoàn toàn có thể cán mốc 100 USD/thùng.

Theo dự báo giá dầu thế giới có thể tăng tới 100 USD/thùng
Theo dự báo, giá dầu thế giới có thể tăng tới 100 USD/thùng

Trước diễn biến này, giới đầu tư chứng khoán Việt Nam tỏ ra khá phấn khởi. Nhiều người cho rằng giá dầu tăng sẽ là “cú hích” tích cực cho nhóm cổ phiếu dầu khí, và quả thực điều này đã phản ánh ngay trên bảng điện tử với hàng loạt mã tím ngắt.

Tuy nhiên, theo các công ty chứng khoán, câu chuyện không đơn giản chỉ là “giá dầu tăng – cổ phiếu dầu khí lên”. Bởi lẽ, xung đột vũ trang thường gây tác động tiêu cực đến toàn bộ thị trường chứng khoán trong ngắn hạn.

Dữ liệu từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam chỉ ra rằng, khi xảy ra xung đột, chỉ số VN-Index có thể giảm trung bình khoảng 3,5%. Thị trường thường mất khoảng 22 phiên để tạo đáy và 47 phiên để phục hồi lại mức điểm cũ.

Dù vậy, nhìn dài hạn, thị trường vẫn có xu hướng tích cực và có thể tăng khoảng 10% sau một năm. Đáng chú ý, trong giai đoạn đầu của khủng hoảng, giá dầu thường tăng trong khi chứng khoán toàn cầu (như S&P 500) lại giảm. Điều này tạo ra một sự lệch pha.

Từ những phân tích trên, giới chuyên gia đưa ra lời khuyên:

Với nhóm cổ phiếu dầu khí: Nếu đang nắm giữ những mã như GAS, PLX, BSR... thì đây có thể là thời điểm thích hợp để "chốt lời" (bán ra) khi giá dầu đang ở đỉnh ngắn hạn. Việc tận dụng đà tăng nóng để hiện thực hóa lợi nhuận được xem là chiến lược khôn ngoan.

Với các nhóm cổ phiếu khác: Khi thị trường chung giảm điểm vì tâm lý lo ngại xung đột, nhiều cổ phiếu tốt ở các ngành khác có thể sẽ rơi vào vùng giá hấp dẫn. Đây chính là cơ hội để nhà đầu tư giải ngân mua vào với giá chiết khấu tốt.

Nhìn chung, thị trường đang có sự phân hóa. Nhà đầu tư có thể "bán" cổ phiếu dầu khí khi đang sốt nóng, lấy tiền đó để "mua" những cổ phiếu khác đang bị bán tháo vì tâm lý chung. Đó là cách cơ cấu danh mục hợp lý trong giai đoạn biến động này.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI