PNO - Dịch virus corona diễn biến phức tạp nên tôi chọn giải pháp cho con "cố thủ" ở nhà. Học hành là việc cả đời, gấp gáp gì mấy ngày.
| Chia sẻ bài viết: |
Dungbui 01-02-2020 15:18:19
Ở Mỹ việc kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt như vậy mà có 7 ca nhiễm cúm. Tôi không tin Việt Nam chỉ có 6 ca nhiễm trong khi người Trung Quốc ra vào nước ta thoải mái đi lại khắp nơi từ trước tết đến giờ, chỉ mười hôm nữa là biết ngay, đến lúc đấy thì quá muộn rồi. Tôi là cứ cho con tôi nghỉ học. Học cả đời chứ có phải học vài tháng đâu.
Phụng Anh 01-02-2020 08:36:40
Mình cũng rất lo lắng. Môi trường trường học là môi trường dể lây lan dịch bệnh nhất vì học sinh tiếp xúc rất gần. Nhất là với trẻ mầm non và tiểu học là những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao vì ở lứa tuổi này các cháu chưa tự biết cách phòng chống nhiễm bệnh. Thiết nghĩ nghành giáo dục nên cho học sinh nghỉ học thêm một thời gian, nhất là cấp mầm non và tiểu học cho đến khi dịch bệnh lắng xuống.
Hoan Nguyen 31-01-2020 17:03:18
Để con ở nhà thôi, nhà trường và cấp quản lý nên lập kế hoạch học bù vào các tháng hè. Tự bảo vệ con cái là phương cách tốt nhất của người dân trong thời điểm này.
Cô kim 31-01-2020 15:13:45
Trường học quê tôi toilet bẩn vô cùng, cái chỗ rửa tay còn không có, nước trong xô thì phèn đóng vàng đặc, như vậy thì phòng bệnh kiểu gì? Không cho nghỉ tôi cũng cho nghỉ ít nhất 2 tuần nữa, có thuốc khống chế virus mới học lại.
Nhung 31-01-2020 14:06:35
Mình ủng hộ cho các học sinh nghỉ và học bù ở hè. Vì môi trường học dễ gây bệnh. Mong các cơ quan chức năng phê duyệt gấp
Dung Haf 31-01-2020 07:53:58
WHO tuyên bố dịch virus corona là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.
Nhi le 31-01-2020 00:43:50
Nên cho các cháu nghỉ. Tình hình ổn định rồi mới hoc lai
thế lê 30-01-2020 18:48:02
Tôi là giáo viên. Đồng ý nghỉ thêm 2 tuần (tinh giảm kiến thức - hoặc bù). Thử nghĩ
- các học sinh sẽ vắng (không đồng đều)
- giáo viên lỡ ho, bạn lỡ ho (tâm trí đâu mà học)
- học sinh nào mà bệnh ở đâu đó - thế là đổ lỗi cho nhà trường.
Truong Khuyen 30-01-2020 18:12:30
Hồng Kong không cho đi học đâu ạ buộc nghỉ ở nhà hết.
Thái Thúc Bình 30-01-2020 16:40:51
Nên cho nghỉ để an toàn cho gia đình và cho toàn xã hội
Phạm Hung 30-01-2020 07:07:19
Mong sở giáo dục cho học sinh nghĩ học thêm ít nhất là 1/2 tháng, đó là thời gian cần và đủ để phát hiện ra bạn học sinh nào, và cả thầy cô giáo nữa bị bịnh, các em sẽ học bù vào kỳ nghỉ hè. Các em nhỏ sức đề kháng yếu, lại vô tư không biết cách phòng bệnh cho dù người lớn có chỉ dạy nhiều đi nữa. Mong sở giáo dục hãy nghĩ đến sức khỏe của học sinh.
Nhung Nguyen Tuyet 30-01-2020 07:06:19
Tôi kiến nghị với Chính phủ cần quyết định ngay kéo dài thời gian nghỉ học cho hs đến khi nào kiểm soát được dịch bệnh. Chữ thì học lúc nào cũng được không lo, nhưng con virus thì phải sợ!
Nguyễn Huy 29-01-2020 14:50:13
Mong sở giáo dục quyết định gấl cho trẻ nghỉ thêm khi chắc chắn hết dịch.
Có những đêm tôi chợt trăn trở: nếu một ngày nào đó trở về không còn thấy mấy tấm chăn quen thuộc nằm ở cuối giường?
Cha mẹ già phải dựa vào con cháu là việc khó tránh khỏi. Nhưng không phải ai cũng có kinh nghiệm chăm sóc người già…
Mẹ tôi lại giận ba. Bà than: “Ba tụi con già rồi sinh tật; thời trẻ tốt bao nhiêu thì già lại ích kỷ, nhỏ mọn bấy nhiêu. Mẹ thiệt không ngờ…”.
Đàn ông sẽ thường chọn bông mẫu đơn dịu dàng như Lý Mộng thay vì đóa hồng có gai như Chu Châu. Nhưng lựa chọn này cũng chỉ mang tính thời điểm.
Thế giới của người già quẩn quanh sau cánh cửa, chỉ đợi chiều muộn con cháu đi làm về.
Vấn đề lực phóng có can hệ đến hay dở trên giường của các ông hay không?
Vì yêu, nếu đến sau, vẫn là yêu. Nhưng nếu bắt đầu từ một lý do không trong trẻo, thì ta nên đối diện nhau như thế nào?
Chủ đề bắt đầu bằng thắc mắc của nhiều cô gái: liệu con trai có thật sự để ý chuyện bụng không phẳng, tăng cân hay ngoại hình thiếu hoàn hảo.
Ba mẹ, vợ chồng 2 em gái và 2 đứa con tôi phải xúm vào phụ, vì chi phí thuê nhân viên quá cao. Vậy nhưng cuối cùng quán vẫn đóng.
Cô dâu đặt 2 chiếc ghế trống trong hôn lễ của mình, dành phần để ba mẹ đã khuất ‘hiện diện’, chứng kiến con gái út trong ngày vui.
Ở tuổi 50, nhiều người làm văn phòng khao khát nghỉ việc văn phòng để lao động tay chân, cho nhẹ nhõm đầu óc. Nhưng quyết định này có đúng?
Cha mẹ nên là bệ phóng vững chắc cho tương lai, thay vì bảo bọc quá mức khiến những đứa trẻ lạc lối giữa đống của cải có sẵn?
Việc thay đổi chuyến đi vào những phút cuối khiến tôi nhận được điều bất ngờ từ mẹ chồng - nàng dâu
Năm 2022, vợ chồng chị T.T. tích lũy được 600 triệu đồng và đã vay thêm gia đình để mua được mảnh đất 32 mét vuông tại Hoài Đức (Hà Nội).
Cha tôi 73, mẹ 71 tuổi. Hai ông bà vẫn ngày ngày ra đồng làm việc. Ông bà nói, còn sống là còn làm việc, ráng kiếm tiền để lại cho con.
Con dâu được nhà chồng cảm thông, giúp đỡ, sẽ là niềm an ủi lớn. Ngược lại, nhà chồng chăm chăm bắt lỗi, cuộc sống của nàng dâu chẳng còn yên ổn
Chỉ vì tin vào câu nói "Em cứ yên tâm ở nhà, anh nuôi”, mà giờ đây chị bẽ bàng cay đắng.
Chưa có kinh nghiệm, chồng tôi xuống tiền mua căn hộ vùng ven. Ai dè, ròng rã 10 năm tôi mới cầm được cuốn sổ hồng trên tay.