Cơ hội để thị trường chứng khoán đón dòng vốn quốc tế

20/10/2025 - 06:10

PNO - Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được Công ty FTSE Russell thuộc Tập đoàn Giao dịch chứng khoán London nâng hạng lên “thị trường mới nổi”. Đây là cơ hội để thị trường chứng khoán Việt Nam đón dòng vốn quốc tế mới.

Dòng vốn lớn sẽ đổ vào Việt Nam

Ông Trương Hiền Phương - Giám đốc cấp cao Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam - nhận định, đây là một bước ngoặt quan trọng đưa thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam lên một tầm cao mới.

Theo ông, khi được xem là thị trường mới nổi, quy mô vốn của các quỹ đầu tư có thể lớn hơn gấp vài lần, thậm chí vài chục lần so với trước đây, dao động từ vài trăm triệu đến vài tỉ USD. Quy mô càng lớn thì trình độ chuyên môn càng cao và chiến lược đầu tư càng bài bản hơn. Do đó, TTCK Việt Nam sắp đón dòng vốn mới vừa lớn, vừa được quản trị chuyên nghiệp.

Cũng theo ông, việc giải ngân các dòng vốn ngoại lớn vào TTCK Việt Nam sẽ tạo sự phấn khích và lạc quan cho nhà đầu tư trong nước; giá cổ phiếu của các doanh nghiệp được đầu tư sẽ tăng, kéo theo chỉ số VN-Index và các chỉ số liên quan tăng theo. Lực cầu mạnh mẽ này sẽ tạo ra sự chênh lệch lớn giữa cung và cầu, đẩy giá cổ phiếu tăng mạnh. Đây chính là cơ hội lớn để nhà đầu tư trong nước tìm kiếm lợi nhuận nếu biết cách đầu tư đón đầu.

Ông cho rằng, dòng vốn đầu tư gián tiếp (FII) đổ vào TTCK sẽ kéo theo dòng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), từ đó thúc đẩy nền kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn. Điều này tạo ra hiệu ứng cộng hưởng, góp phần nâng cao GDP, thu nhập bình quân đầu người và đời sống người dân.

Việc nâng hạng chỉ là yếu tố hỗ trợ

Ông Phan Dũng Khánh - Giám đốc tư vấn đầu tư Maybank Investment Bank - cho rằng, việc nâng hạng TTCK đã được nhà đầu tư và giới truyền thông nhắc đến nhiều năm qua nhưng đến nay mới được công bố. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông báo nâng hạng và phải chờ thêm 1 năm nữa, sau kỳ đánh giá tiếp theo vào khoảng tháng 2 hoặc tháng 3/2026 mới công nhận chính thức. Nếu vượt qua đợt kiểm tra đó, đến tháng Chín năm sau, TTCK Việt Nam mới chính thức có mặt trong danh sách nâng hạng. Khả năng được nâng hạng chính thức vào năm sau gần như là chắc chắn, nhưng vẫn cần lưu ý về quy trình đánh giá cuối cùng này.

Một phiên thảo luận nhỏ về diễn biến thị trường tại Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam - ẢNH: T.H.
Một phiên thảo luận nhỏ về diễn biến thị trường tại Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam - ẢNH: T.H.

Theo ông, năm nay, TTCK Việt Nam tăng trưởng mạnh, thậm chí có thời điểm lọt tốp những thị trường tăng trưởng mạnh nhất thế giới. Ngay khi thông tin nâng hạng được công bố, thị trường tăng điểm mạnh nhưng sau đó có lúc rơi vào vùng âm rồi phục hồi nhẹ vào cuối phiên. Điều này cho thấy, yếu tố nâng hạng chỉ có tác động tức thời. Yếu tố then chốt quyết định sự phát triển bền vững của TTCK vẫn là sự tăng trưởng của nền kinh tế.

Ông phân tích: “Trên thực tế, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng cổ phiếu trong 5-6 năm gần đây. Tính riêng năm nay, họ đã bán ròng hơn 11.000 tỉ đồng và ngay sau thông báo nâng hạng, họ vẫn tiếp tục bán với chuỗi 16 phiên bán ròng liên tiếp. Điều này cho thấy, việc nâng hạng chỉ là yếu tố hỗ trợ chứ chưa đủ sức thu hút dòng vốn ngoại quay trở lại”.

Tiến sĩ Đinh Thế Hiển - Viện trưởng Viện Nghiên cứu tin học và kinh tế ứng dụng - cho rằng, thông thường, một tin tốt như thăng hạng sẽ thúc đẩy TTCK tăng điểm. Tuy nhiên, trong đầu tư, không phải tin tốt nào cũng mang lại hiệu ứng tích cực. Tin tốt thường chỉ giúp thị trường tăng trưởng nếu đó là tin bất ngờ (chẳng hạn tỉ lệ thất nghiệp giảm trong khi dự báo trước đó là tăng) hoặc là tin tốt hơn kỳ vọng (chẳng hạn tăng trưởng GDP cao hơn so với dự kiến). Ngược lại, tin tốt có thể phản tác dụng nếu thông tin này đã được dự đoán và định giá trước từ lâu hoặc tin tốt nhưng không đạt mức kỳ vọng.

Với sự kiện thăng hạng của TTCK Việt Nam, ông cho rằng đây là một tin tốt nhưng đã nằm trong kỳ vọng từ trước. Hơn nữa, việc FTSE Russell thông báo việc chính thức nâng hạng sẽ diễn ra tháng 9/2026 có thể khiến nhà đầu tư thận trọng. Dường như nhà đầu tư nước ngoài đã dự liệu trước điều này nên họ tiếp tục bán ròng. Có khả năng họ đang tích lũy tiền, chờ đợi thời điểm thuận lợi hơn để mua vào rồi chốt lời khi thị trường chính thức được nâng hạng.

Tiến sĩ Đinh Thế Hiển phân tích, từ đầu năm đến nay, khối ngoại đã bán ròng gần 4 tỉ USD tại TTCK Việt Nam. Đây là mức rút vốn mạnh nhất trong khu vực, chiếm 1,1% tổng vốn hóa thị trường. Dù vậy, VN-Index vẫn tăng ấn tượng 31,2% từ đầu năm, vượt xa mức tăng 13,9% của Indonesia và hoàn toàn trái ngược với xu hướng giảm ở Thái Lan và Philippines. Lý do chính là nhờ cổ phiếu của 2 tập đoàn lớn đã đóng góp gần 192 điểm vào mức tăng của VN-Index. Nếu loại bỏ 2 mã cổ phiếu này, chỉ số thực tế tính đến ngày 2/10/2025 chỉ ở mức 1.460 điểm, thấp hơn mức 1.530 điểm được thiết lập đầu năm 2022.

Cần cải thiện chất lượng cổ phiếu

Để thu hút dòng vốn ngoại, trước hết, nền kinh tế cần duy trì sự ổn định và phát triển. Một yếu tố khác không kém phần quan trọng là cơ cấu cổ phiếu trên thị trường. Hiện nay, hơn 50% cổ phiếu trên sàn thuộc các nhóm ngành truyền thống như ngân hàng, tài chính, bất động sản và chứng khoán. Trong khi đó, ở các thị trường phát triển như Mỹ, các cổ phiếu công nghệ chiếm tỉ trọng lớn.

Ở Việt Nam, cổ phiếu công nghệ chỉ chiếm khoảng 2% và phần lớn không thuộc các lĩnh vực công nghệ cao như AI. Điều này giống như việc khách hàng muốn mua chanh để pha nước uống nhưng chợ chỉ bán cà chua nên dù có giảm giá 50%, cũng không đáp ứng được nhu cầu thực tế. Đây chính là lý do khiến nhà đầu tư ngoại vẫn bán ròng dù thị trường được nâng hạng.

Do đó, bên cạnh nền tảng kinh tế vững chắc, cần cải thiện chất lượng hàng hóa, đặc biệt là các cổ phiếu công nghệ chất lượng cao, đáp ứng xu thế của toàn cầu. Tâm lý chung của các nhà đầu tư cá nhân hiện nay là khá hào hứng nên đã góp phần đưa TTCK Việt Nam vào nhóm tăng trưởng mạnh toàn cầu. Trong dài hạn, nhà đầu tư vẫn nên tiếp tục nắm giữ và tích lũy cổ phiếu bất chấp những biến động ngắn hạn.

Bên cạnh các ngành truyền thống, tôi cho rằng nhà đầu tư nên quan tâm đến lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là những phân ngành đang được thế giới định hướng như AI. Tuy nhiên, thách thức lớn là hiện nay thị trường còn rất ít doanh nghiệp thuần về AI hay công nghệ cao, nên việc tìm kiếm cơ hội đầu tư trong nhóm này vẫn còn hạn chế.

Ông Phan Dũng Khánh

Nhà đầu tư cần bình tĩnh

Dù đứng trước cơ hội lớn, nhà đầu tư vẫn nên hết sức bình tĩnh. Khi đầu tư, trước hết, cần lựa chọn cổ phiếu của doanh nghiệp vững mạnh, có các chỉ số tài chính lành mạnh, kết quả kinh doanh hiệu quả và tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến bộ máy lãnh đạo, chiến lược và định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Nhà đầu tư cũng nên theo dõi sát thị trường để tìm cơ hội tốt, đặc biệt là trong những phiên điều chỉnh kỹ thuật không rõ lý do, khi thị trường đưa giá về vùng hợp lý hơn. Ngược lại, khi thị trường tăng trưởng nóng, cần hết sức thận trọng, tránh mua đuổi giá cao vì khó thu lợi nhuận trong ngắn hạn.

Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy thị trường tăng trưởng quá nóng hay nhà đầu tư mua vào một cách bất chấp. Thị trường vẫn có sự tăng giảm đan xen và việc tăng giá của các cổ phiếu chủ yếu dựa trên tiềm năng thực tế của doanh nghiệp, không phải tăng đồng loạt hay ồ ạt. Dòng tiền vẫn có sự phân hóa rõ rệt, cho thấy thị trường vẫn đang vận hành tương đối hợp lý.

Tuy nhiên, cần lưu ý là ngay cả với những cổ phiếu tốt, khi đã tăng giá quá mạnh thì sớm muộn cũng sẽ có những đợt điều chỉnh để trở về vùng giá hợp lý hơn. Do đó, nhà đầu tư nên tránh mua đuổi những cổ phiếu đã tăng giá quá cao. Thay vào đó, nên tìm kiếm những cổ phiếu có thể không phải tốt nhất, nhưng vẫn thuộc nhóm tốt nhì, tốt ba và quan trọng là giá chưa tăng nhiều, mặt bằng giá còn thấp. Khi giá trên thị trường tăng, những cổ phiếu này có khả năng tăng giá nhiều hơn so với cổ phiếu đã tăng giá nóng, nên lợi nhuận tốt hơn. Ngược lại, khi thị trường điều chỉnh, xác suất thua lỗ ở những cổ phiếu chưa tăng giá nóng cũng thấp hơn so với những mã đã tăng giá quá cao.

Ông Trương Hiền Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI