Cô gái cùng chồng hờ lập kế hoạch lừa lấy tài sản của người yêu

15/02/2022 - 19:09

PNO - Không có tiền tiêu xài, Thảo cùng chồng hờ lập kế hoạch để lừa lấy tài sản của người yêu và mang bán chia nhau.

Ngày 15/2, Công an quận 1, TPHCM đang giữ hình sự với Nguyễn Thị Bích Thảo (sinh năm 2001, ngụ tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Minh Trí (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thảo và Trí tại cơ quan công an
Thảo và Trí tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, Thảo và chồng hờ là Trí khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, năm 2015,  thông qua bạn bè, Thảo quen biết với anh D. và thường hay đi chơi, ăn uống chung. Một thời gian sau 2 người phát sinh tình cảm nam nữ. Tháng 5/2021, Thảo quen và sống chung với Trí như vợ chồng ở căn nhà trên đường Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, TPHCM. Do thường xuyên sử dụng ma túy nên lâm vào cảnh thiếu thốn, đôi vợ chồng hờ lên kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người quen đi cầm cố.

Chiều 18/11/2021, anh D. rủ Thảo đi ăn và chở tới quán trên đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1. Tại đây, Thảo nói với anh D. rằng mình bị đau bụng và muốn mượn xe người yêu đi mua thuốc. Anh D. thấy bạn gái nói vậy nên đưa vé cùng chìa khóa xe.

Lấy được xe, Thảo về chở chồng hờ tới tiệm cầm đồ ở quận Tân Bình cầm được 14 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Về phần anh D., không thấy bạn gái trở lại nên gọi điện nhắn tin nhưng không được. Một thời gian, biết mình bị lừa nên anh D. tố cáo sự việc đến cơ quan công an.

Bằng nghiệp vụ, trong ngày 11 và 12/2, công an đã đưa Thảo và Trí về trụ sở. Tại cơ quan công an, đôi vợ chồng hờ đã phải thừa nhận hành vi phạm tội.

C.A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI