Clip: Lốc xoáy tốc mái, làm hư hại 93 nhà dân, 1 người bị thương

17/10/2021 - 13:27

PNO - Do ảnh hưởng của cơn lốc xoáy và mưa lớn trên địa bàn một số xã ở huyện Bình Sơn 93 nhà dân bị tốc mái, hư hại, 1 người bị thương.

 

Đến 11g, ngày 17/10, có 93 nhà dân ở 5 xã Bình Thạnh (33 nhà); Bình Chánh: (26 nhà); Bình Đông (7 cái); Bình Nguyên: (21 nhà); Bình Khương: (6 cái), trên địa bàn huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị tốc mái từ 25% đến 100%:

Ngoài ra, lốc xoáy còn gây thiệt hại nhiều mái hiên, bảng hiệu hàng quán của người dân. 

Bà Đặng Thị Kim Chi ở thôn Vĩnh Trà (xã Bình Thạnh) cho biết, đêm qua gió rít rất mạnh, khiến con gái bà rất hoảng sợ. Gia đình bà không bị thiệt hại gì nhưng nhà hàng xóm bị tốc mái nhiều.

Ông Trần Văn Tâm (53 tuổi) ở thôn Thanh Trà, (xã Bình Khương) bị gãy khớp ngón tay được đã đưa vào bệnh viện tỉnh Quảng Ngãi điều trị.

Lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên đang tích cực hỗ trợ người dân bị thiệt hại, dọn dẹp cây cối ngã đổ.

Khoảng 0g55 cùng ngày, mưa lớn kết hợp với trận lốc xoáy với cường độ mạnh quét qua các xã nói trên. Ông Nhâm Xuân Sỹ - Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi - lý giải: Nguyên nhân của lốc xoáy chủ yếu là do có mây đối lưu (mây dông) phát triển mạnh. Trong mây dông luôn luôn tiềm ẩn những nguy hiểm, mang theo lốc xoáy, gió giật mạnh, sét... thậm chí là vòi rồng (hiện tượng vòi rồng hiếm gặp hơn). 

Thời tiết đêm qua là do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt kết hợp với 1 vùng áp thấp và gió đông trên cao, nên khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa lớn diện rộng, xuất hiện nhiều đám mây dông phát triển mạnh nên đã xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh ở huyện Bình Sơn, ông Sỹ giải thích thêm.

Thanh Vạn

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI