Clip: Đưa người dân Lý Sơn bị chấn thương gan nặng vào bờ cấp cứu

03/04/2022 - 16:15

PNO - Tàu cảnh sát biển 2014 đã đưa một người dân bị chấn thương gan nặng vào bờ cấp cứu giữa thời tiết biển động mạnh.

Trưa ngày 3/4, bà Phạm Thị Hương - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn xác nhận, tàu cảnh sát biển 2014 đã đưa một người dân bị nạn vào đất liền cấp cứu. Lúc 2g chiều nay, bệnh nhân đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân được xác định là anh Trần Công Thọ (37 tuổi), ở An Hải, huyện đảo Lý Sơn. 

Clip đưa người dân bị thương nặng vào bờ cấp cứu

Chiều qua 2/4, khi bước chân từ ca nô lên bờ, anh Thọ bị trượt chân, té ngã va đập mạnh, dẫn đến dập, chấn thương gan nặng.

"Việc di chuyển bệnh nhân trong điều kiện thời tiết xấu tốn nhiều thời gian và rất vất vả”, một lãnh đạo huyện Lý Sơn cho biết.

Lý Sơn là huyện đảo đặc biệt khó khăn, cách đất liền 15 hải lý
Lý Sơn là huyện đảo đặc biệt khó khăn, cách đất liền 15 hải lý

Vài ngày qua, biển động, vùng biển Lý Sơn có gió giật cấp 7, cấp 8. Từ 15g ngày 1/4, Quảng Ngãi cấm tất cả các tàu, thuyền ra biển hoạt động, bao gồm cả tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại.

Ngư dân được tiếp tục điều trị trên tàu cảnh sát biển trước khi vào bờ
Nạn nhân được tiếp tục điều trị trên tàu cảnh sát biển trước khi vào bờ

 

Biển động, việc đưa ngư dân lên tàu cảnh sát biển rất khó khăn
Biển động, việc đưa người gặp nạn lên tàu cảnh sát biển gặp nhiều khó khăn

Vùng biển Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) trong 24 giờ tới có mưa rào và giông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km, gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,5 - 4,0m. Chính quyền huyện đảo khuyến cáo tàu thuyền hoạt động trên biển cần đặc biệt chú ý, trong mưa giông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh.

Thanh Vạn 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI