Bình Định, Quảng Ngãi thiệt hại do mưa trái mùa, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

31/03/2022 - 23:08

PNO - Mưa lớn trái mùa đã làm hàng chục tàu, thuyền, thúng ở Bình Định bị lật úp, hư hỏng; nhiều hécta lúa ở Quảng Ngãi bị ngã đổ, có nguy cơ hư hại; cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Clip sóng lớn, gió giật mạnh làm hư tàu thuyền, người dân xót xa

Theo báo cáo nhanh số 54 ngày 31/3 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định: Lúc 9g15, tàu hàng Đức An, quốc tịch Việt Nam đang hoạt động tại tọa độ 13o44’46N, 109o16’03E bị nước vào gây chìm. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã hỗ trợ đưa tàu vào khu vực Hải Minh an toàn, không có thiệt hại về người.

Sóng lớn, kèm gió giật mạnh đã làm 32 tàu cá, 16 thuyền thúng và 2 ca nô neo đậu tại xã Nhơn Lý bị lật úp. Văn phòng thường trực về PCTT đang tiếp tục thống kê thiệt hại do thiên tai.

Hàng chục tàu cá bị sóng giật mạnh lật úp, hư hại
Hàng chục tàu cá bị sóng lớn, gió giật mạnh lật úp, hư hại

Trước đó, từ đêm 30/3, khu vực tỉnh Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to và rất to. Lượng mưa trung bình 85mm, lượng mưa lớn nhất 217mm tại Làng Chồm. Một số nơi có lượng mưa lớn như: xã Canh Liên (189mm), Làng Cát (173mm), xã An Nghĩa (124mm), thị trấn Bình Dương (130mm).

Tại tỉnh Quảng Ngãi, ngành chức năng liên tục phát đi cảnh báo mưa to, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng.

Hiện nay, khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được trong 6 giờ qua từ 13g ngày 31/3 đến 19g ngày 31/3 tại một số nơi như sau: Trà Bồng 131.2mm; Trà Khúc 129.2mm; Sông Vệ 78.4mm.

Theo quan sát, một diện tích lớn lúa đang bắt đầu chín tại nhiều nơi trên địa bàn TP. Quảng Ngãi bị ngã đổ, thiệt hại nặng.

Nhiều diện tích lúa ở Quảng Ngãi bị ngã đổ do mưa
Nhiều diện tích lúa ở Quảng Ngãi bị ngã đổ do mưa

Ngành chức năng cảnh báo, trong 3 đến 6 giờ tới, khu vực tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao có thể xảy ra lũ quét tại các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông suối thuộc các huyện vùng núi như Trà Bồng, Sơn Hà, Sây Tây, Ba Tơ, Minh Long.

Ngập úng cục bộ tại các vùng thấp, trũng các địa phương thuộc các huyện Bình Sơn, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ, TP. Quảng Ngãi.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1; cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Khả năng từ sáng sớm ngày 2/4, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nên vùng biển Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, có gió mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m; vùng ven biển cấp 5, cấp 6, giật cấp 7. Tàu thuyền hoạt động trên biển cần đặc biệt chú ý để phòng, tránh.

 

Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường ở TP. Quảng Ngãi, khiến việc đi lại gặp khó khăn

Thanh Vạn 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI