Chuyến tàu cao tốc chở rau củ đầu tiên cập bến Bạch Đằng

19/07/2021 - 18:27

PNO - Chuyến hàng đầu tiên của tỉnh Tiền Giang gồm thực phẩm, rau củ quả đã cập bến Bạch Đằng (Quận 1) vào 16g ngày 19/7, sau hơn 3 giờ vận chuyển.

Chiều 19/7, chuyến hàng được vận chuyển từ tỉnh Tiền Giang bằng phương tiện tàu cao tốc đã cập bến Bạch Đằng (Quận 1) trong thời tiết không mấy thuận lợi. Khoảng 16g, nhiều khu vực trên địa bàn TPHCM xuất hiện mưa lớn, khiến việc vận chuyển hàng hóa từ tàu cao tốc lên bờ có chút khó khăn. 

16g, chuyển tàu cao tốc vận chuyển hàng hóa thiết yếu từ Tiền Giang lên TPHCM cập bến Bạch Đằng (Quận 1)
16g, chuyển tàu cao tốc vận chuyển hàng hóa thiết yếu từ Tiền Giang lên TPHCM cập bến Bạch Đằng (Quận 1)

Trước khi bốc dỡ hàng hóa, nhân viên của Bách Hóa Xanh phải trình giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 sau đó mới được xuống khoang tàu.

Một nhân viên Bách Hóa Xanh, cho biết: “Chúng tôi phải khai báo tại công ty, sau đó phải vào bệnh viện xét nghiệm, khi có kết quả âm tính, tôi mới được phân công nhiệm vụ này”.

Do mưa lớn, lực lượng phải mặc áo mưa trong quá trình vận chuyển hàng hóa
Do mưa lớn, lực lượng phải mặc áo mưa trong quá trình vận chuyển hàng hóa

Ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch tập đoàn Thế giới di động - chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng đường vận chuyển này sẽ an toàn cho sức khỏe người dân vì tàu di chuyển không ngừng lại bất cứ trạm nào nên nguy cơ dịch bệnh là thấp nhất. Chúng tôi được hỗ trợ rất nhiều từ các sở, ban, ngành giúp luồng hàng hóa vận chuyển tương đối dễ dàng ”.

Đây là chuyến vạn chuyển hàng hóa thiét yếu đầu tiên được vậ chuyển bằng tàu cao tốc cập bến TPHCM
Đây là chuyến vận chuyển hàng hóa thiết yếu đầu tiên được vận chuyển bằng tàu cao tốc cập bến TPHCM

Ông Phan Công Bằng, Phó giám đốc Sở GT-VT TPHCM nói: “Chúng tôi đã có sự phối hợp rất tuyệt vời của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng như Sở GT-VT, Sở Công thương các tỉnh miền Tây. Trong thời gian tới, tôi hy vọng luồng xanh đường thủy sẽ góp phần hiệu quả trong công tác vận chuyển hàng hóa thiết yếu từ miền Tây về TPHCM”.

hhhh
Phương thức vận chuyển này được hy vọng sẽ tiết kiệm thời gian và bảo đảm an toàn trước nguy cơ lây nhiễm COVID-19 phức tạp như hiện nay.

Theo phương án dự thảo trước đó, tàu cao tốc sẽ vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, vật tư thiết bị y tế từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đến TPHCM và ngược lại.

Cụ thể, tàu cao tốc sẽ vận chuyển hàng hóa đi từ cảng, bến thủy nội địa tại các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Vĩnh Long đến bến Bạch Đằng - TPHCM và ngược lại. Thời gian tàu hoạt động từ 6g đến 19g hằng ngày.

Về chi phí vận chuyển, Công ty TNHH Công Nghệ Xanh DP sẽ thỏa thuận với tổ chức, cá nhân cần vận chuyển hàng hóa, với chi phí phù hợp (đảm bảo bình ổn giá).

Bến tàu cao tốc, quận 1 dùng làm nơi trùng chuyển hàng hóa các tỉnh miền Tây khi tàu cập bến
Bến tàu cao tốc, quận 1 dùng làm nơi trung chuyển hàng hóa các tỉnh miền Tây khi tàu cập bến
Các nhân viên phải trình giấy xác nhận âm tích với COVID-19 mới được tham gia bốc dỡ hàng hóa
Các nhân viên phải trình giấy xác nhận âm tính với COVID-19 mới được tham gia bốc dỡ hàng hóa
Thống tin tình trạng sức khỏe cũng như giấy xác nhân âm tích của nhân viên được kiểm tra cẩn thận
Thông tin tình trạng sức khỏe cũng như giấy xác nhân âm tính của nhân viên được kiểm tra cẩn thận
Hàng hóa nhanh chóng được vận chuyển ra xe chờ ngoài cổng bến tàu
Hàng hóa nhanh chóng được vận chuyển ra xe chờ ngoài cổng bến tàu
Quá trình thực hiện, nhân viên phải tuân thủ biện pháp 5K và thực hiện nhanh  chóng, hạn chế tập trung đông người.
Quá trình thực hiện, nhân viên phải tuân thủ biện pháp 5K và thực hiện nhanh chóng, hạn chế tập trung đông người.

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI