Chuyển mùa, nhiều người nhập viện do mắc bệnh hô hấp

11/10/2025 - 11:17

PNO - Khoa Nội Hô hấp Bệnh viện Nhân Dân Gia Định ghi nhận số lượng bệnh nhân đến thăm khám và nhập viện do các bệnh lý đường hô hấp đang tăng khoảng 20% so với các tháng trước đó.

Lượng bệnh nhân hô hấp tăng 20%

Các bác sĩ đã ghi nhận nhiều trường hợp bệnh chuyển nặng do người bệnh chủ quan. Như nam bệnh nhân M.T.L (sinh năm 1976, ngụ tại TPHCM) bị sốt, ho và đau nhức khắp người. Nghĩ mình chỉ bị cảm cúm, ông mua thuốc uống trong suốt 3 ngày mà không đến bác sĩ. Khi triệu chứng ho ngày càng trầm trọng, người thân phải đưa ông đến cấp cứu. Ông L. được chẩn đoán mắc viêm phổi cấp tính và phải nhập viện điều trị. Sau 4 ngày được chăm sóc y tế tích cực, tình trạng của ông đã cải thiện.

Tương tự, bà N.T.M (70 tuổi), có tiền sử tăng huyết áp và đã từng bị tai biến mạch máu não, cũng phải nhập viện trong tình trạng khó thở, sốt cao sau 3 ngày tự uống thuốc nhưng không giảm ho. Kết quả thăm khám cho thấy bà bị tổn thương viêm cả hai phổi. Bà M. được điều trị tích cực và tình trạng đã cải thiện đáng kể.

Bác sĩ Hồ Quốc Khải đang kiểm tra sức khoẻ cho một trường hợp nhập viện vì viêm phổi tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định - Ảnh: M. T.
Bác sĩ Hồ Quốc Khải đang kiểm tra sức khoẻ cho một trường hợp nhập viện vì viêm phổi tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định - Ảnh: M. T.

Bác sĩ Chuyên khoa II Hồ Quốc Khải - Phó trưởng Khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định - nhận định, sự gia tăng số lượng người bệnh hô hấp có xu hướng liên quan đến độ ẩm cao do mưa nhiều trong thời điểm chuyển mùa. Đây là điều kiện lý tưởng để mầm bệnh phát tán.

Trẻ em, người cao tuổi, người hút thuốc và người có bệnh nền (nhất là bệnh hô hấp mạn tính, tim mạch, đái tháo đường) là các nhóm dễ mắc bệnh và dễ trở nặng nhất.

Các chẩn đoán phổ biến bao gồm viêm hô hấp cấp tính gây ra bởi vi rút (ví dụ cảm cúm) hoặc vi khuẩn (gây viêm họng, phế quản, phổi). Ngoài ra, các bác sĩ còn ghi nhận nhiều trường hợp là đợt cấp tính của hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và giãn phế quản.

Phương thức lây truyền chính

Theo bác sĩ Hồ Quốc Khải, bệnh viêm nhiễm đường hô hấp chủ yếu lây lan qua 3 phương thức. Đầu tiên là lây truyền qua giọt bắn trực tiếp, xảy ra khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Kế đến là tiếp xúc gián tiếp, tức là chạm vào các bề mặt hoặc vật dụng đã nhiễm khuẩn, rồi vô tình đưa tay lên mũi hoặc miệng. Thứ ba là lây truyền qua không khí, khi các hạt khí dung siêu nhỏ chứa vi sinh vật phát tán và bay lơ lửng, đặc biệt ở nơi kín gió.

Việc điều trị sẽ phụ thuộc vào căn nguyên gây bệnh. Nếu do vi rút, chủ yếu là điều trị hỗ trợ; nếu do vi khuẩn, bác sĩ sẽ chỉ định kháng sinh phù hợp. Người dân cần tuyệt đối tránh tự ý sử dụng kháng sinh hoặc Corticoid nếu không có chỉ định từ chuyên môn.

Để phòng ngừa, người dân nên đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, hắt hơi; giữ nhà cửa thông thoáng, và tránh xa khói thuốc lá và bụi bẩn.

Nhóm nguy cơ cao cần tiêm ngừa đầy đủ theo khuyến cáo hiện hành như cúm, phế cầu, sởi, ho gà, vi rút hợp bào hô hấp (RSV). Mặt khác, duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ, cân bằng; tập thể dục và nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp tăng cường sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh.

Liên quan tới bệnh hô hấp tăng cao trong giai đoạn chuyển mùa, bác sĩ Đoàn Trịnh Nhã Khanh - Hội Nhi khoa Việt Nam cảnh báo rằng, số lượng trẻ đến khám vì viêm đường hô hấp vẫn là chủ yếu, nhưng năm nay có sự khác biệt rõ rệt. Đó là các bệnh lý viêm hô hấp dưới như viêm phế quản và viêm tiểu phế quản có xu hướng diễn tiến nặng và tăng cao hơn so với những năm trước. Đáng chú ý, các bé lớn trên 6 tuổi vốn ít bệnh hơn cũng đến khám nhiều hơn trong đợt này.

Tình trạng bệnh hô hấp tăng mạnh trong thời điểm giao mùa, đặc biệt khi mưa nhiều và độ ẩm cao, là điều kiện thuận lợi cho vi rút và vi khuẩn phát triển. Đặc biệt, trẻ có bệnh nền như hen suyễn, dị ứng hoặc viêm mũi xoang mạn tính rất dễ bị tái phát đợt cấp hoặc bệnh nặng hơn.

Do đó, các bậc phụ huynh cần tăng cường giữ ấm cho trẻ, tránh để trẻ bị lạnh hoặc dính mưa. Duy trì vệ sinh mũi họng và vệ sinh tay thường xuyên là biện pháp bảo vệ hàng đầu. Phụ huynh nên tăng cường dinh dưỡng và đảm bảo trẻ được tiêm phòng cúm và phế cầu đầy đủ. Giữ môi trường sống khô thoáng, sạch sẽ, tránh ẩm mốc. Mỗi ngày nên mở cửa sổ để gió lùa vào ít nhất 5 phút và thường xuyên hút bụi ở các góc, gầm tủ.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI