Chuyển biến trong văn hóa ứng xử cộng đồng ở TPHCM còn khá chậm

27/08/2020 - 18:26

PNO - Tại các tuyến đường, công trình công cộng, công trường xây dựng… vẫn còn nạn xả rác, nhất là nạn xả rác trực tiếp xuống kênh rạch.

Chiều 27/8, Thường trực HĐND TPHCM và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đã phối hợp giám sát kết quả thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” tại UBND TPHCM.

Báo cáo tại buổi giám sát, Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM cho biết, việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2020 đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của hệ thống chính trị, chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị xã hội; từ đó, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức và trách nhiệm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Buổi giám sát kết quả thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” tại UBND TPHCM chiều 27/8. Ảnh: Quốc Ngọc
Buổi giám sát kết quả thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” - Ảnh: Quốc Ngọc

Trong tình hình dịch COVID-19, các sở ban ngành và 24 quận huyện đã vận dụng công nghệ thông tin, triển khai tuyên truyền đến các hộ dân bằng hình thức trực tuyến, đặc biệt là tuyên truyền về phòng chống dịch, tăng cường tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe... Đồng thời, tổ chức cuộc vận động sáng tác và phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc góp phần tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh.

Các hoạt động tuyên truyền văn hóa ứng xử, xây dựng gia đình văn hóa - gia đình hạnh phúc, tổ chức các buổi đối thoại văn hóa… đã nhận được sự quan tâm của các ngành, các cấp và toàn xã hội.

Tuy nhiên, Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM cũng cho biết, sự chuyển biến về văn hóa ứng xử trong cộng đồng và vệ sinh môi trường còn khá chậm, cần phải khắc phục. Tại các tuyến đường, công trình công cộng, công trường xây dựng… vẫn còn nạn xả rác, nhất là xả rác trực tiếp xuống kênh rạch. Từ đó cho rằng, hành vi ứng xử với môi trường của một bộ phận người dân cần được cải thiện.

Công tác quản lý nhà nước về môi trường tại cấp phường - xã - thị trấn chưa phát huy hiệu quả, chưa chủ động thực hiện nhiệm vụ quản lý tại địa phương, nguồn lực quản lý cho lĩnh vực này chưa được quan tâm bố trí phù hợp.

Công tác quản lý chất thải rắn còn gặp nhiều khó khăn trong chuyển đổi phương tiện thu gom, hạ tầng kỹ thuật cho việc thu gom chất thải rắn chưa hoàn chỉnh. Việc phân loại rác tại nguồn bước đầu được nhiều hộ dân đồng tình thực hiện, nhưng chưa tạo thành thói quen, cần tiếp tục tuyên truyền và giám sát việc thực hiện.

Công tác xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường chưa đủ sức răn đe, còn nhiều bất cập, chồng chéo giữa các văn bản quy phạm pháp luật.

Ngoài ra, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể và chủ tịch UBND quận huyện còn chậm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và công tác tổng hợp, báo cáo thực hiện chủ đề năm 2020.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI