Chuỗi hoạt động chào mừng năm Du lịch quốc gia tại Hội An, Quảng Nam

11/03/2022 - 06:21

PNO - Năm du lịch quốc gia chính thức khai mạc tại đảo Ký ức Hội An vào ngày 26/3 tới đây. Quảng Nam được chọn là nơi tổ chức và Hội An là trung tâm của chuỗi hoạt động trọng điểm.

Chương trình mang tên gọi chung là “Nét xưa phố Hội” gồm nhiều chuỗi sự kiện. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức tại khu phố cổ vào lúc 17g ngày 24/3 với những tiết mục tôn vinh nét xưa cổ kính của Hội An từ âm nhạc, trang trí, phong cách... Tất cả diễn ra trong khuôn khổ nghệ thuật đường phố, gần gũi, nhẹ nhàng với du khách và nhân dân. 

Tại số 62 Bạch Đằng, từ ngày 11- 31/3 trưng bày các tác phẩm ảnh nghệ thuật về Hội An, Quảng Nam, Việt Nam do Chi hội Văn học nghệ thuật Quảng Nam và Chi hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tại Đà Nẵng thực hiện.

Không gian ẩm thực “Món xưa” từ 16 - 21g, từ ngày  24 - 27/3 tại đường Nguyễn Phúc Chu. Nơi đây sẽ bày bán, trình diễn các món ăn truyền thống của Hội An như cao lầu, mì Quảng, bánh bao bánh vạc, hoành thánh… Ngoài ra còn có các sản phẩm lưu niệm của Hội An, hoạt động thư pháp…

Hoạt động trưng bày sách “Du lịch Hội An qua những trang sách” từ ngày 24 - 27/3 tại số 31 Nguyễn Thái Học với nhiều ấn phẩm sách Hán - Nôm, công trình nghiên cứu về Hội An, tranh ảnh Hội An xưa qua các thời kì, giúp du khách và người dân địa phương hiểu thêm về bề dày lịch sử, văn hóa của vùng đất này.

Hoạt động chợ phiên Hội An diễn ra từ 16 - 21g, ngày 24 - 27/3 tại đường Nguyễn Phúc Chu, bày bán các sản phẩm đồ lưu niệm, rau hữu cơ, sản phẩm OCOP… Bên cạnh đó là các trò chơi dân gian truyền thống như đi cầu khỉ đánh trống, nhảy dây, ném vòng cũng được tổ chức thường xuyên từ 19 - 21g.

Đêm 26/3,  Hội An hưởng ứng chương trình Giờ trái đất 60+, tắt các thiết bị điện trong một giờ đồng hồ tại khu phố cổ để nâng cao nhận thức xã hội về tiết kiệm năng lượng, chống biến đổi khí hậu.

Lễ hội  “Khinh khí cầu” dự kiến diễn ra tại quảng trường Sông Hoài trong ngày 25 và sáng  26/3. Kèm theo đêm hoa đăng khinh khí cầu là các hoạt động biểu diễn rồng lửa, khách mời giao lưu và tương tác với khinh khí cầu như những chiếc lồng đèn khổng lồ.

Đặc biệt trong dịp này, thành phố sẽ phát động thí điểm mô hình Du lịch xanh tại khu phố cổ vào ngày 26/3/2022, công bố chương trình hành động, lộ trình trình thay thế túi nilon và nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện và giảm chất thải.

Huỳnh Kim Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI