Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thăm, tặng quà tại quận Phú Nhuận

13/08/2021 - 19:12

PNO - Ngày 13/8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã đến thăm, tìm hiểu năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Phú Nhuận số 1 (vừa được khánh thành đưa vào sử dụng ngày 12/8/2021). Đây là bệnh viện điều trị F0 thứ 2 tại quận Phú Nhuận đi vào hoạt động, sau cơ sở 2 của Bệnh viện quận Phú Nhuận với quy mô 80 giường.

Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Phú Nhuận số 1 được trang bị nhiều trang thiết bị y tế hiện đại. Ảnh: Chế Trung.
Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Phú Nhuận số 1 được trang bị nhiều trang thiết bị y tế hiện đại - Ảnh: Chế Trung

Bệnh viện hoạt động trên cơ sở trưng dụng Trường THPT Phú Nhuận, quy mô 350 giường, có 60 giường hồi sức cấp cứu.

Bệnh viện được trang bị hệ thống bồn oxy trực tiếp đến 350 giường bệnh, cùng các trang thiết bị khác như: máy HFNC, máy thở đơn giản, máy đo độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi (SpO2), monitor theo dõi sinh hiệu, máy X-Quang di động và cơ số thuốc điều trị theo phương thức y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong kiểm tra hệ thống camera giám sát của bệnh viện dã chiến.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong kiểm tra hệ thống camera giám sát của bệnh viện dã chiến

Quận Phú Nhuận đã điều động 250 bác sĩ, chuyên viên y tế và các nhân viên hỗ trợ hậu cần, hành chính để vận hành bệnh viện. Trong đó, nòng cốt là 65 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế từ Viện Y học Dân tộc TPHCM.

Bên cạnh đó, quận cũng huy động tình nguyên viên, nhân lực y tế tư nhân và các bác sĩ nghỉ hưu có sức khỏe tốt trên địa bàn tham gia. Đồng thời, còn có sự chi viện lực lượng từ Bệnh viện tỉnh Nghệ An và Bệnh viện Châm cứu Trung ương.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong gửi lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ và các lực lượng ở tuyến đầu, cũng như cám ơn tinh thần tình nguyện hỗ trợ kịp thời của các y bác sĩ Bệnh viện Nghệ An và Bệnh viên Châm cứu Trung ương cho TP.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong gửi lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ và các lực lượng ở tuyến đầu, cũng như cám ơn tinh thần tình nguyện hỗ trợ kịp thời của các y bác sĩ Bệnh viện Nghệ An và Bệnh viên Châm cứu Trung ương cho TP.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đánh giá cao quận Phú Nhuận trong thời gian ngắn đã chuyển đổi công năng một trường học thành bệnh viện dã chiến với nhiều trang thiết bị hiện đại.

Chia sẻ cùng nỗi vất vả và những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ y bác sĩ cũng như lực lượng tuyến đầu chống dịch, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đề nghị lãnh đạo quận Phú Nhuận quan tâm phối hợp kịp thời, đảm bảo các yêu cầu về nguồn lực, trang thiết bị cho bệnh viện hoạt động, đồng thời chăm lo thật tốt cho đội ngũ làm nhiệm vụ tại đây, từ đầy đủ trang thiết bị bảo hộ, bố trí nơi ăn chốn nghỉ, động viên kịp thời để đội ngũ đảm bảo sức khỏe lẫn tinh thần phục vụ bệnh nhân.

Lực lượng y tế phục vụ đều được bố trí làm việc và nghỉ tại chỗ.
Lực lượng y tế phục vụ đều được bố trí làm việc và nghỉ tại chỗ.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên người dân có hoàn cảnh khó khăn tại “vùng xanh” thuộc khu phố 2, phường 4, quận Phú Nhuận.

Tại đây, ông Nguyễn Thành Phong đã thăm hỏi đời sống người dân cũng như công tác chăm lo cho người dân của chính quyền địa phương, mong rằng người dân tiếp tục đoàn kết, hợp tác cùng chính quyền thực hiện tốt Chỉ thị 16/CT-TTg để cùng TP vượt qua cơn đại dịch này.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thăm hỏi, tặng quà người dân tại khu phố 2, phường 4, quận Phú Nhuận.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thăm hỏi, tặng quà người dân tại khu phố 2, phường 4, quận Phú Nhuận.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong mong cán bộ tại cơ sở tiếp tục phát huy vai trò chăm lo cho người dân.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong mong cán bộ tại cơ sở tiếp tục phát huy vai trò chăm lo cho người dân.

Cùng ngày 13/8, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu cũng đã đến thăm, động viên và tặng quà cho 14 hộ là công nhân, lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đang ở trọ tại khu trọ số 101/60 Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, phường 9, quận 5. 

TPHCM luôn quan tâm chăm lo để người dân đảm bảo đời sống, cùng TP vượt qua đại dịch.
TPHCM luôn quan tâm chăm lo để người dân đảm bảo đời sống, cùng TP vượt qua đại dịch.

Khu trọ số 101/60 Nguyễn Chí Thanh có 43 phòng cho công nhân, lao động tự do từ các tỉnh, thành khác đến thuê ở. Trong đợt giãn cách toàn TP vừa qua, đa phần đã về quê tránh dịch, còn 14 hộ cư trú nơi đây, phần lớn đều bị mất việc hơn 3 tháng.

Khu trọ cũng vừa được gỡ phong tỏa sau hơn hai tuần cách ly y tế. Thời gian qua, các hộ này được địa phương quan tâm chăm lo nhu yếu phẩm đầy đủ, không để bị thiếu hụt về lương thực, thực phẩm. Chủ nhà trọ cũng đã giảm 20% giá thuê phòng trong hai tháng 6 và 7 vừa qua.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu đã thăm hỏi sức khỏe, tìm hiểu đời sống, sinh hoạt hàng ngày của người ở trọ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Nhắc nhở chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời bà Tô Thị Bích Châu cũng động viên các gia đình nỗ lực vượt khó, chung tay cùng khu phố, tổ dân phố phát huy tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, thực hiện nghiêm các quy định của địa phương nhằm bảo vệ bằng được “vùng xanh”, góp phần thiết thực vào công tác phòng chống dịch và bảo đảm an sinh xã hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu cũng gửi tặng mỗi hộ dân một phần quà gồm 1,2 triệu đồng tiền mặt và phần nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, nước mắm, sữa, đường... (trị giá 300.000 đồng).

Đây là hoạt động chăm lo, hỗ trợ trong gói an sinh xã hội (đợt 2) của TP nhằm giúp đỡ cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ lao động tự do, công nhân ở trọ… gặp khó khăn, trong thời gian giãn cách xã hội thực hiện Chỉ thị 16-CT/TTg.

Tam Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI