Chủ tịch An Giang đề nghị xét xử lưu động đối tượng xuất nhập cảnh trái phép để răn đe

27/12/2020 - 22:03

PNO - Chiều 27/12, UBND tỉnh An Giang đã triệu tập cuộc họp khẩn lãnh đạo các sở ban ngành và địa phương về công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn.

Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết, hiện địa phương có 10 trường hợp đi từ vùng có dịch về, trong đó đã đưa cách ly tập trung 7 trường hợp từ Campuchia, 3 trường hợp còn lại vừa hoàn thành cách ly. Ngoài ra, còn có 109 trường hợp khác đang cách ly tập trung trong khu vực được quản lý.

Mặc dù địa phương này chưa phát hiện ca mắc COVID-19 nhưng trước tình hình Campuchia có xảy ra ca nhiễm trong cộng đồng, đồng thời số lượng người dân Việt Nam từ Campuchia di cư về nước rất nhiều qua đường biên giới các huyện thị có tiếp giáp Campuchia, nguy cơ cao dịch bệnh lây lan có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Sau khi nắm thông tin ban đầu từ nam bệnh nhân 1.440 ở Vĩnh Long, lực lượng chức năng ở các huyện thị tuyến biên giới như Châu Đốc, An Phú, Tịnh Biên, Tân Châu và Tri Tôn đã nhanh chóng triển khai các biện pháp rà soát, xác minh; đẩy mạnh tuyên truyền người dân, nhất là các xã biên giới và nắm lại danh sách người làm dịch vụ đưa rước khách… Đồng thời, Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh cũng đã cử tổ công tác làm việc với cơ quan chức năng Vĩnh Long để nắm lịch trình cụ thể, do đối tượng khai báo gian dối…

Nhằm chủ động hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch trước tình hình dịch diễn biến phức tạp như hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã đề nghị các sở ngành và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống COVID-19. Đặc biệt, ông Bình yêu cầu lực lượng Bộ đội biên phòng tăng cường tuần tra gắt gao, nâng lên một mức, nhằm đảm bảo an toàn từ nay đến Tết Nguyên đán, thực hiện nghiêm việc kiểm soát biên giới. 

“Khi người dân phát hiện có đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới mà trình báo chính quyền địa phương thì đề nghị thưởng nóng. Xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép hoặc đưa người xuất nhập cảnh trái phép, xét xử lưu động công khai để răn đe”, ông Bình nhấn mạnh.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đề nghị thưởng nóng cho người dân khi cung cấp thông tin về việc xuất nhập cảnh trái phép xảy ra trên địa bàn

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị ngành y tế khẩn trương rà soát, củng cố và thực hiện nghiêm các quy định về các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh, luôn sẵn sàng các tình huống khẩn cấp, đảm bảo an toàn phòng dịch…

“Khi người dân phát hiện có đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới mà trình báo chính quyền địa phương thì đề nghị thưởng nóng. Xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép hoặc tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép, xét xử lưu động công khai để răn đe”, ông Bình nhấn mạnh.

Đông Phong - Kim Ngân

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Chi Tài 28-12-2020 11:17:41

    Mong rằng sẽ có nhiều Chủ tịch tỉnh, thành phố như ông Nguyễn Thanh Bình, An Giang. Phải kiên quyết ngay từ đầu ngăn dịch, dập dịch. Để bà con miền Tây ăn tết vui vẻ, mạnh khỏe.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI