Chung tay tiếp sức biên giới Tây Nam phòng chống dịch COVID-19

22/03/2020 - 22:07

PNO - Thượng tá Nguyễn Văn Dũng - Phó chính ủy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Tây Ninh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mạnh thường quân đã hỗ trợ các chiến sĩ trong việc giữ gìn biên cương tổ quốc.

Hơn một tháng nay, cán bộ chiến sĩ BĐBP làm nhiệm vụ kiểm soát tại tuyến biên giới Tây Ninh luôn trong tình trạng cần nhiều khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Các mạnh thường quân đến trao tặng quà
Các mạnh thường quân đến trao tặng quà

Sáng 22/3 tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, Trung tâm Truyền hình quốc phòng Việt Nam phối hợp cùng công ty Coslady Việt Nam đã trao tặng nước rửa tay khô cho Bộ chỉ huy BĐBP Tây Ninh và tặng quà cho dân quân tự vệ, chiến sĩ biên phòng ở các điểm chốt biên phòng trên tuyến biên giới cửa khẩu Mộc Bài.

Lực lượng BĐBP đã nhận 5.000 chai nước rửa tay khô sát khuẩn cùng 20 phần quà trị giá hơn 150 triệu đồng của đơn vị tài trợ. Đây là việc làm thiết thực mà Trung tâm Truyền hình quốc phòng Việt Nam cùng tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập và các mạnh thường quân nhằm chia sẻ một phần khó khăn cho cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự tại biên giới.

Những chai nước sát khuẩn đến tận tay chiến sĩ giữ chốt
Những chai nước sát khuẩn đến tận tay chiến sĩ giữ chốt

Thượng tá Nguyễn  Văn Dũng - Phó chính ủy BĐBP Tây Ninh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mạnh thường quân và cho biết, số chai nước rửa tay sát khuẩn này sẽ được gửi đến tất cả cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đồn và các chốt cùng nhân dân đang sinh sống khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh.

Những chiếc giường của khu cách ly vừa triền khai
Những chiếc giường của khu cách ly vừa triển khai

Được biết, Tây Ninh vừa triển khai tại cửa khẩu Mộc Bài 1.000 giường tại 3 khu cách ly.

Phạm Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI