Chủ quán cà phê bị bắt vì nhận kèo cá độ bóng đá của khách đến xem World cup

01/12/2022 - 16:54

PNO - Sau khi tạo tài khoản cá độ bóng đá, Quân nhận kèo cá độ bóng đá của khách đến quán mình uống cà phê xem World Cup. Trung bình mỗi trận, các đối tượng cá cược từ 1 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

 

Lương Văn Quân tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp
Lương Văn Quân tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 1/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa triệt xóa nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá mùa World Cup 2022, bắt giữ 7 đối tượng liên quan.

Nhóm này do Lương Văn Quân (28 tuổi, trú xã Nghi Ân, thành phố Vinh, Nghệ An) cầm đầu. Quân là chủ một quán cà phê trên địa bàn xã Nghi Ân. Gần đây, quán cà phê của Quân đông khách đến xem World Cup nên Quân nảy sinh ý định chèo kéo người xem ghi kèo cá độ bóng đá.

Quân tải và cài đặt một ứng dụng chuyên về cá cược bóng đá. Sau khi tạo thành công tài khoản, Quân sử dụng 200 triệu đồng để mua điểm cá độ từ nhà cái. 

Trước thời điểm diễn ra các trận đấu, Quân sẽ tham khảo tỷ lệ cá cược trên các trang mạng rồi thông tin đến người chơi và nhận kèo cá cược, trung bình mỗi trận các đối tượng cá cược từ 1 triệu đồng đến 50 triệu đồng. 

Sau thời gian theo dõi, rạng sáng 28/11, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Quân cùng 6 nghi phạm khác về hành vi đánh bạc.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI