26 vụ vi phạm có dấu hiệu hình sự trong tháng cao điểm chống hàng giả

17/06/2025 - 10:56

PNO - Chỉ trong 1 tháng triển khai cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) cả nước đã kiểm tra 3.891 vụ việc, xử lý 3.114 vụ vi phạm.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, thu giữ hàng giả mạo thương hiệu tại Saigon Square (TPHCM)
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, thu giữ hàng giả mạo thương hiệu tại Saigon Square (TPHCM)

Tổng số tiền xử lý vượt 63 tỉ đồng, trong đó, tiền phạt hành chính hơn 32 tỉ đồng và trị giá hàng hóa bị tịch thu gần 31 tỉ đồng. Đáng chú ý, có tới 26 vụ việc có dấu hiệu hình sự đã được chuyển giao cho cơ quan điều tra, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Phân tích cơ cấu vi phạm cho thấy, nhóm hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chiếm tỉ lệ lớn nhất với 1.580 vụ, tương đương 52% tổng số vụ việc, số tiền xử phạt hơn 16 tỉ đồng. Nhóm buôn lậu chiếm 648 vụ (chơn 21%), số tiền xử phạt hơn 6 tỉ đồng.

Đợt cao điểm ghi nhận hàng loạt vụ nổi cộm bị phát hiện và xử lý kịp thời. Cụ thể, ngày 20/5 tại trung tâm Đà Nẵng, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 500 sản phẩm giả mạo các thương hiệu cao cấp. Tại Hà Nội, ngày 26/5 phát hiện cơ sở sản xuất tất chân giả mạo tại La Phù. Ngày 9/6, kiểm tra 4 cơ sở mỹ phẩm phát hiện 3.500 sản phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc.

Tại TPHCM, ngày 29/5, hàng ngàn sản phẩm giả mạo thương hiệu bị thu giữ tại Saigon Square - một địa điểm từng nhiều lần bị xử lý vi phạm.

Công tác phối hợp liên ngành tiếp tục phát huy hiệu quả tại nhiều địa phương. Tại Kiên Giang, lực lượng QLTT cùng công an đã phát hiện hơn 700 sản phẩm thời trang nhập lậu có dấu hiệu giả mạo với trị giá hơn 210 triệu đồng. Tại Ninh Bình, với sự hỗ trợ của lực lượng an ninh mạng, hàng ngàn sản phẩm giày dép, quần áo trẻ em không rõ nguồn gốc bị thu giữ.

Song song đó, các nhóm hàng đặc biệt như thuốc, thực phẩm chức năng, nhất là sữa, cũng nằm trong diện giám sát chặt chẽ. Từ năm 2021 đến nay, đã có gần 1.000 vụ vi phạm bị xử lý liên quan đến nhóm hàng này, riêng mặt hàng sữa đã chiếm đến 783 vụ - phản ánh mức độ vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Theo Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, việc siết chặt giám sát thị trường sẽ được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Các chuyên đề kiểm tra hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục được triển khai thường xuyên, kết hợp cùng giải pháp công nghệ số, kết nối dữ liệu liên thông để phát hiện sớm và xử lý kịp thời. Đồng thời, các hoạt động tuyên truyền, ký cam kết tuân thủ pháp luật với các tổ chức, cá nhân kinh doanh, đặc biệt trên nền tảng số và sàn thương mại điện tử sẽ được tăng cường nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong cộng đồng doanh nghiệp.

Ngọc Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI