Chơi ván trượt bé trai tám tuổi bị đứt lìa dương vật

06/10/2016 - 07:22

PNO - Chiều 4/10, tiến sĩ - bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân cho biết, bệnh viện này vừa nối thành công dương vật bị đứt lìa cho bé N.Q.T.

Chiều 4/10, tiến sĩ - bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) cho biết, bệnh viện này vừa nối thành công dương vật bị đứt lìa cho bé N.Q.T. (tám tuổi, nhà ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

Người nhà bệnh nhi kể, trong lúc bé đang chơi trò trượt ván cùng các cháu nhỏ hàng xóm thì chẳng may quần và dương vật bị kẹt vào lỗ hổng của tấm ván trượt. Trong khi cha của bé đang đi tìm dụng cụ để gỡ ra thì bé quá hoảng sợ nên đã tự giật mạnh khiến dương vật bị đứt làm đôi, chảy nhiều máu.

Choi van truot be trai tam tuoi bi dut lia duong vat
Ảnh mang tính chất minh họa. Internet

Người nhà nhanh chóng đưa phần dương vật bị đứt lìa bỏ vào bịch ni lông sạch, cho vào thùng đá, chuyển bé đến một bệnh viện có khoa nhi ở tỉnh Kiên Giang cấp cứu, nhưng do bệnh viện này không có chuyên khoa nam học nên đã chuyển bé đến Bệnh viện Bình Dân.

Theo TS-BS Mai Bá Tiến Dũng, sau năm giờ phẫu thuật, bệnh nhi đã được khâu nối thành công dương vật bị đứt lìa.

Văn Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI