Cháu gái nữ hoàng Anh tự tay chăm con

07/09/2014 - 15:15

PNO - PNO - Là gương mặt ít được biết đến trong Hoàng gia Anh, Zara Phillips là cháu gái đầu của nữ hoàng, con gái duy nhất của công chúa Anne và Mark Phillips, cô đứng thứ 15 trong danh sách kế vị ngôi Nữ hoàng Anh.

edf40wrjww2tblPage:Content

  Tuy không nổi bật trong Hoàng gia Anh, nhưng Zara được nhắc đến rất nhiều về niềm đam mê và thành tích nổi bật trong môn cưỡi ngựa, điển hình là huy chương bạc Olympic London 2012.

Chau gai nu hoang Anh tu tay cham con

Zara Phillips và Mike Tindall trong ngày cưới - Ảnh: Robe de Mariee

Chau gai nu hoang Anh tu tay cham con

Zara tự tay chăm con và đem theo con đến nơi tập luyện - Ảnh: Telegraph

Năm 2011, Zara kết hôn với cầu thủ bóng bầu dục Mike Tindall và có con gái Mia đến nay được bảy tháng tuổi. Chỉ sáu tháng sau khi sinh em bé, Zara đã tham gia Cuộc thi cưỡi ngựa tại Aachen, Đức. Dù không đạt thành tích cao, cô đã cho mọi người thấy ý chí kiên cường của một phụ nữ độc lập, không dựa vào danh tiếng hoàng gia. Tuần trước, cô tham gia giải cưỡi ngựa thế giới tại Normandy và cùng đội tuyển Anh đoạt huy chương bạc, giành vé dự Olympics 2016.

Zara làm quen với môn cưỡi ngựa từ năm lên ba. Chú ngựa đầu tiên của cô có tên Smoky. Theo lời kể thì chú ngựa này khá “chứng”, nhưng Zara không hề nản. Sự kiên trì, đam mê và lòng quả cảm trước mọi thử thách của Zara là chìa khóa đem đến thành công ở môn cưỡi ngựa.

Chau gai nu hoang Anh tu tay cham con

Zara thuở bé, và chú ngựa Smoky 

Vì thế, việc Zara trở lại luyện tập và thi đấu trong vòng sáu tháng sau khi sinh em bé, cũng chỉ là thêm một thử thách mà mọi người tin rằng Zara vượt qua dễ dàng.

Tuy nhiên, Zara thú nhận, việc lấy lại số cân nặng như trước khi sinh em bé là vô cùng khó khăn: “Tôi luyện tập trở lại chỉ khoảng năm hay sáu tuần sau khi sinh, mỗi ngày tôi tập 10 phút. Tôi rất sợ bị chấn thương, vì sau khi sinh, tôi mất đi khá nhiều sức mạnh. Đôi khi tôi có cảm giác như mình làm việc quá sức”. Nhưng nhờ vào những kinh nghiệm của các đồng đội, cô dần dần nâng cao khối lượng vận động mỗi ngày.

Làm quen và luyện tập với ngựa từ bé, nên quãng thời gian mang thai và sinh con là lúc Zara ngưng cưỡi ngựa lâu như thế. Giờ đây, cùng với việc cưỡi ngựa, Zara còn bơi lội, đạp xe và đẩy xe nôi của con gái Mia lên đồi để lấy lại thể trạng như trước khi sinh.

Điều thú vị là hình như Mia cũng thừa hưởng gien thể thao của bố mẹ nên cô bé rất thích thú và ngủ ngoan khi theo chân mẹ đi luyện tập.
Lúc còn độc thân, Zara xuất hiện trên báo chí Anh với hình ảnh của một cô gái hoang dã, miệng lưỡi sắc bén so với các thành viên hoàng gia khác. Từ khi có con, cô trở nên kín tiếng hơn. Cô không phải tuýp phụ nữ có thể dành hàng giờ để khoe con.

Chau gai nu hoang Anh tu tay cham con

Chau gai nu hoang Anh tu tay cham con

Zara Phillips vẫn dành nhiều thời gian chăm con, bên cạnh việc theo đuổi đam mê dành cho môn cưỡi ngựa -Ảnh: www.parentdsih.co.uk, Telegraph

Zara từng chia sẻ, cô không phải mẫu phụ nữ quấn quýt với con nít. Thế nhưng, mọi việc thay đổi hẳn khi cô sinh bé Mia. Zara chia sẻ đó là điều quý báu nhất của cuộc đời, và cô rất may mắn vì bé Mia rất ít quấy. Cô và chồng, Mike thay nhau chăm con. Trang trại và nơi cô tập luyện gần nhà nên việc này cũng thuận tiện khi cô mang Mia đến nơi tập. Zara phủ nhận việc cô có “vú em” để chăm Mia: “Cô ấy là Dolly Maude, bạn thân của tôi, cô ấy đã theo tôi trong hai cuộc thi đấu và mọi người lầm cô ấy là vú em, nhưng cô ấy có bốn con nhỏ để chăm sóc. Tôi là một người mẹ toàn thời gian, chứ không nhờ đến vú em”.

Chau gai nu hoang Anh tu tay cham con

Bạn thân của Zara, Dolly Maude bế Mia và bị nhìn nhầm là vú em - Ảnh: Hello

Cô cũng khá thân thiết với chị dâu Autumn, vợ của anh ruột, Peter. Họ thường trao đổi kinh nghiệm nuôi con vì Autumn cũng có hai con gái.

Tuy là thành viên Hoàng gia Anh, nhưng nếp sống của gia đình Zara và Mike Tindall giản tiện như mọi gia đình khác . Khi được hỏi có khi nào cô nghĩ đến việc từ bỏ thi đấu để tập trung vào việc làm mẹ, làm vợ, Zara đáp ngay: “Tôi đang là một người mẹ toàn thời gian, việc luyện tập sẽ dần dễ dàng khi bé lớn hơn, nhưng hiện nay tôi vẫn dành nhiều thời gian chăm sóc con”.

Zara đã cười lớn khi được hỏi có muốn con gái theo đuổi nghề của cô: “Tôi sẽ cố gắng để bé tránh xa cả hai môn cưỡi ngựa và bóng bầu dục”.

THỦY TRÚC (Theo Telegraph)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI