Cha bị bắt, con trai ông Trung ''lửa'' lên làm CEO Nhà Đà Nẵng

08/12/2021 - 17:04

PNO - Sau khi ông Nguyễn Quang Trung bị bắt, Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng đã bổ nhiệm CEO mới là con trai ông Trung.

Ngày 8/12, ông Nguyễn Quang Minh Khoa, thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc đã giữ chức Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (Nhà Đà Nẵng - NDN).

Trước đó, Hội đồng quản trị của Nhà Đà Nẵng cũng vừa công bố việc miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Trung khỏi vị trí Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Nhà Đà Nẵng từ ngày 7/12.

Ông Nguyễn Quang Minh Khoa (sinh năm 1991, trình độ Cử nhân Kinh tế) là con trai của ông Nguyễn Quang Trung. Ông Khoa làm thành viên HĐQT của Nhà Đà Nẵng từ ngày 24/7/2020. Đến ngày 22/6 năm nay, ông Khoa kiêm nhiệm thêm vị trí Phó tổng giám đốc của công ty. 

Hiện, ông Khoa đang sở hữu 230.000 cổ phiếu NDN, tỷ lệ 0,32% vốn. Đầu tháng 12/2021, ông Khoa đăng ký mua thêm 300.000 cổ phiếu nhằm tăng sở hữu lên 0,74%.

Công bố bổ nhiệm lãnh đạo mới của Nhà Đà Nẵng
Công bố bổ nhiệm lãnh đạo mới của Nhà Đà Nẵng

Trước đó, ngày 7/12, Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Quang Trung, 61 tuổi, (biệt danh Trung “lửa”), Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Tính tới cuối tháng 11/2021, ông Trung nắm giữ hơn 6 triệu cổ phiếu NDN, tương đương 8,48% vốn tại Nhà Đà Nẵng.

Trước khi chồng bị bắt, cuối tháng 11/2021, bà Mai Thị Thi, vợ ông Trung đã đăng ký bán sạch hơn 1,2 triệu cổ phiếu NDN từ ngày 29/11 - 24/12/2021, tương đương 1,68% vốn.

Ngoài Nhà Đà Nẵng, ông Trung còn đang là Chủ tịch HĐQT của CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng và CTCP Cấp nước Đà Nẵng Ngọc Hồi.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI