Cấp cứu thành công 2 bệnh nhân nam, nữ bị xoắn cơ quan sinh dục

27/05/2025 - 12:12

PNO - Vừa qua, Bệnh viện Lê Văn Việt cấp cứu thành công 2 trường hợp xoắn cơ quan sinh dục nguy cơ cao gây hoại tử.

Trưa 27/5, bác sĩ tại Bệnh viện Lê Văn Việt (TP Thủ Đức) cho biết đã cấp cứu thành công hai trường hợp bị xoắn cơ quan sinh dục nặng, tình huống nghiêm trọng khả năng ảnh hưởng đến chức năng sinh sản nếu không can thiệp kịp thời.

Theo đó, bệnh nhân nữ (24 tuổi, ở TP Thủ Đức) nhập viện trong tình trạng đau hố chậu phải dữ dội, kèm buồn nôn. Qua khám lâm sàng và siêu âm ổ bụng, phần phụ, bác sĩ phát hiện chị bị xoắn phần phụ phải, bao gồm nang nước cạnh vòi trứng, vòi trứng và buồng trứng phải.

Khi có cơn đau bất thường ở vùng chậu (nữ), vùng bìu (nam), người bệnh phải đến ngay bệnh viện để được xử lý, ảnh minh họa
Khi có cơn đau bất thường ở vùng chậu (nữ), vùng bìu (nam), người bệnh phải đến ngay bệnh viện để được xử lý - Ảnh minh họa

Nữ bệnh nhân chưa lập gia đình, nếu chậm trễ khả năng hoại tử phần xoắn cao. Vì vậy, bác sĩ đã lập tức mổ nội soi cấp cứu tháo xoắn, bóc nang, bảo tồn toàn bộ vòi trứng và buồng trứng phải. Sau phẫu thuật, người bệnh phục hồi tốt, sức khỏe ổn định.

Đột ngột bị đau bìu trái, nam bệnh nhân (50 tuổi, ở TP Thủ Đức) cũng được người quen đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ngay sau đó, các bác sĩ đã thăm khám, siêu âm chẩn đoán ông bị xoắn tinh hoàn trái, chỉ định mổ khẩn cứu tinh hoàn cho bệnh nhân.

Ê-kíp phẫu thuật của Bệnh viện Lê Văn Việt đã mổ tháo xoắn tinh hoàn, thừng tinh, khâu phục hồi mô tinh hoàn, bảo tồn thành công cơ quan sinh dục cho ông. Hiện tại bệnh nhân hiện phục hồi tốt, không còn dấu hiệu hoại tử.

Bác sĩ CKI Phạm Sơn Lâm - Trưởng đơn vị ngoại niệu, Bệnh viện Lê Văn Việt - cho biết, xoắn tinh hoàn, xoắn buồng trứng xảy ra rất nhanh. Nếu người bệnh chủ quan sẽ đối mặt với nguy cơ hoại tử, dẫn đến vô sinh sau này. Hai ca bệnh trên may mắn được phẫu thuật kịp thời nên đã ngăn chặn thành công hoại tử cho người bệnh, bảo tồn được chức năng sinh sản.

“Vì vậy, khi đột ngột xảy ra đau bụng vùng chậu (nữ) hoặc đau bìu dữ dội (nam), người bệnh nên đến cơ sở y tế để được chẩn đoán sớm. Can thiệp đúng thời điểm là yếu tố sống còn để tránh tổn thương vĩnh viễn và duy trì chức năng sinh sản”, bác sĩ Lâm khuyến cáo.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI