Cần Thơ thiết lập hàng loạt điểm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

31/05/2021 - 13:04

PNO - Tất cả các tuyến giao thông, đầu mối giao thông trọng điểm ra vào TP Cần Thơ đều thiết lập điểm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19...

Kể từ 0 giờ ngày 31/5, cơ quan chức năng TP Cần Thơ đã thiết lập tổng cộng 7 điểm kiểm soát liên ngành nhằm phòng, chống dịch COVID-19 tại các tuyến giao thông, đầu mối giao thông trọng điểm ra vào địa phương trung tâm của miền Tây Nam bộ.

Lực lượng liên ngành điều tiết người và phương tiện trong điều kiện thời tiết nắng nóng khá gay gắt
Lực lượng liên ngành điều tiết người và phương tiện trong điều kiện thời tiết nắng nóng khá gay gắt tại Cần Thơ trưa 31/5

Lực lượng tham gia tại các điểm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 có lực lượng công an, nhân viên y tế, thanh tra giao thông, đoàn viên thanh niên và tình nguyện viên...

Cụ thể, 7 điểm kiểm soát liên ngành được thành lập tại các vị trí như sau: 

1. Quốc lộ 1, khu vực đường dẫn cầu Cần Thơ vào khu trung tâm TP, nhằm kiểm soát người và phương tiện xe gắn máy;

2. Quốc lộ 1 đoạn siêu thị Go, kiểm soát các phương tiện xe ôtô;

3. Cửa ô Ba Láng, cầu Cái Răng (quận Cái Răng);

4. Quốc lộ 91 (nhịp dẫn cầu Vàm Cống, quận Thốt Nốt);

5. đường nối cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (huyện Vĩnh Thạnh);

6. Bến phà Phong Hòa - đường tỉnh 920B (quận Ô Môn);

7. Các bến xe trung tâm và bến xe các quận huyện: Ô Môn, Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Phong Điền.

Lực lượng tình nguyện viên hướng dẫn người và phương tiện vào khu kiểm soát, khai báo y tế
Lực lượng tình nguyện viên hướng dẫn người và phương tiện vào khu kiểm soát, khai báo y tế

Được biết, tại 7 điểm kiểm soát trên hoạt động 24/24 giờ, kể cả thứ bảy, chủ nhật và thời gian hoạt động tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19.

Do người và phương tiên vào Cần Thơ luôn khá đông, cơ quan chức năng thiết lập khu vực hậu cần phục vụ điểm điểm soát
Do người và phương tiên vào Cần Thơ luôn khá đông, cơ quan chức năng thiết lập khu vực hậu cần phục vụ cho điểm điểm soát

Theo ông Phạm Phú Trường Giang - Phó giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, hoạt động thiết lập các chốt trên nhằm rà soát lưu lượng người và phương tiện đến địa bàn nhằm nắm thông tin khai báo y tế, khai báo điện tử… trích xuất dữ liệu phục vụ công tác truy vết sau này được nhanh chóng và thuận lợi.

Tại thời điểm sáng 31/5, do lưu lượng người dân quá tải, phải dang nắng tại điểm kiểm soát để đảm bảo giãn cách
Tại thời điểm sáng 31/5, do lưu lượng người dân quá tải, phải dang nắng tại điểm kiểm soát để đảm bảo giãn cách

Ghi nhận của phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM, thời điểm sáng và trưa nay, 31/5, tại chốt kiểm dịch tại khu vực đường dẫn cầu Cần Thơ khá đông người, một phần vì người lao động kéo về quê ngay sau khi có thông tin TP.HCM ra lệnh giãn cách xã hội từ tối 30/5.

Lực lượng chức năng tại chỗ liên tục hướng dẫn và nhắc nhở giãn cách tại điểm kiểm soát do quá tải
Lực lượng chức năng tại chỗ liên tục hướng dẫn và nhắc nhở giãn cách tại điểm kiểm soát do quá tải

Tại chốt kiểm dịch đang điều động thêm lực lượng chức năng và dựng thêm lều, khu hậu cần… để đảm bảo công tác kiểm dịch tại chốt được xuyên suốt.

Lực lượng liên ngành hướng dẫn các tài xế xe ô tô khai báo y tế tại điểm kiểm soát
Lực lượng liên ngành hướng dẫn các tài xế xe ô tô khai báo y tế tại điểm kiểm soát

Do thời tiết miền Tây Nam bộ đang vào mùa nắng nóng gay gắt, nhiều người cố chen vào lều, lực lượng chức năng đã dùng loa thông báo và căng dây, chia từng tốp vào bên trong.

Người dân nghiêm túc chấp hành các yêu cầu kiểm soát dịch bệnh
Người dân nghiêm túc chấp hành các yêu cầu kiểm soát phòng chống dịch bệnh

"Trong lúc dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp như này, tôi thấy việc lập chốt rất có ý nghĩa. Tôi ủng hộ việc làm này, trước tiên an toàn cho chính mình sau đó cho cộng đồng", một sinh viên vừa khai báo y tế, chia sẻ.

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI